Không có rừng cung ứng dịch vụ vẫn nhận hơn 9,5 tỉ đồng

(PLO)- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông giảm hơn 4.216 ha rừng, nhận hơn 9,5 tỉ đồng tiền cung ứng dịch vụ môi trường rừng nhưng không có rừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã có kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, phát hiện giảm hơn 4.216 ha rừng và đề nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 3,1 tỉ đồng.

Riêng hơn 5,9 tỉ đồng đã chi trả sai tiền cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho dân không có khả năng thu hồi.

Hàng trăm cây rừng chết do thi công quốc lộ 24. Ảnh: LK.

Hàng trăm cây rừng chết do thi công quốc lộ 24. Ảnh: LK.

Cụ thể, các khoản tiền chi sai cần thu hồi, gồm: Hơn 2,6 tỉ đồng tiền chi trả cung ứng DVMTR nhưng không có rừng trên thực tế; thanh toán vượt cho nhà thầu thi công xây dựng công trình trụ sở công ty hơn 64 triệu đồng; thanh toán vượt cho đơn vị khai thác nhựa thông trên 410 triệu đồng và thu hồi về cho đơn vị số tiền đã chi tạm ứng trồng rừng với số tiền hơn 531 triệu đồng.

Thanh tra xác định diện tích rừng của công ty giảm so với kết quả kiểm kê rừng năm 2017 là hơn 4.216 ha, do người dân lấn chiếm làm nương rẫy hoặc không có rừng. Trong công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng trồng phòng hộ, công ty này đã để xảy ra tình trạng rừng trồng không thành rừng là 25,56 ha.

Mặt khác, quá trình thi công một số công trình đường giao thông đã làm ảnh hưởng đến diện tích rừng và đất rừng khiến chết cây rừng. Tuy nhiên đơn vị không phát hiện để xử lý là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, từ năm 2015-2020, đơn vị đã nhận tiền chi trả cung ứng DVMTR hơn 9,5 tỉ đồng nhưng thực tế diện tích rừng này đã mất hoặc không có rừng. Diện tích chênh lệch so với thời điểm kiểm kê năm 2014 xác định hơn 3.900 ha.

Năm 2021, công ty chuyển trả lại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum hơn một tỷ đồng tiền DVMTR. Số tiền còn lại chưa trả hơn 8,5 tỉ đồng (trong đó, 5,9 tỉ đồng đã chi cho các hộ dân nhận khoán không có khả năng thu hồi và công ty tự quản lý hơn 2,6 tỉ đồng).

Dự án trồng rừng không thành rừng xảy ra tại Công ty Lâm nghiệp Kon Plông. Ảnh: LK.

Dự án trồng rừng không thành rừng xảy ra tại Công ty Lâm nghiệp Kon Plông. Ảnh: LK.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở NN&PTNT xác định nguyên nhân giảm diện tích rừng hơn 4.000 ha và làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, cơ quan, tổ chức có liên quan khi không kịp thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát về hiện trạng diện tích các loại rừng, đất chưa có rừng. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm trách nhiệm những tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.