Kon Tum chấm dứt 5 dự án tại huyện Kon Plông

(PLO)- UBND tỉnh Kon Tum vừa có kết luận thanh tra toàn diện 25 dự án đầu tư tại huyện Kon Plong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, UBND tỉnh Kon Tum đã có kết luận thanh tra 25 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông. Các dự án này có tổng vốn đăng ký hơn 7.900 tỉ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng là 3.379 ha.

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Kon Tum: Có 23/25 dự án chậm tiến độ; 23/25 dự án chưa báo cáo hoạt động đầu tư đầy đủ, kịp thời theo quy định; 7/25 dự án chưa thực hiện việc ký quỹ đảm bảo dự án là vi phạm luật đầu tư; 24/25 dự án chưa thực hiện báo cáo, giám sát, đánh giá về môi trường; 5/25 dự án xây dựng các hạng mục dự án khi nhà đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và một số dự án vi phạm về sử dụng đất.

Điển hình một số dự án như dự án sản xuất nông nghiệp; Dự án Nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu, kết hợp chăn nuôi trên địa bàn xã Đắk Long (nhà đầu tư Công ty TNHH Kon Tum Bellest), chậm tiến độ 3 năm 6 tháng, nhà đầu tư nuôi heo chưa thực hiện định kỳ báo cáo giám sát môi trường.

Đặc biệt, có bốn dự án làm ảnh hưởng gần sáu ha rừng, gồm: Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây dược liệu quý hiếm của Công ty CP dược liệu Mê Kông; dự án khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty TNHH Hoàng Tùng; dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông của HTX Nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông; dự án kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái của Công ty CP MDEN.

Nhiều dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích bị xử phạt. Ảnh: LK.

Nhiều dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích bị xử phạt. Ảnh: LK.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum quyết định chấm dứt hoạt động năm dự án với lý do nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và nhà đầu tư tự chấm dứt đầu tư.

Các dự án chấm dứt hoạt động, gồm: Dự án trồng rau, hoa, cây ăn quả xứ lạnh gắn với thí điểm trồng xen sâm dây và một số cây dược liệu khác của Công ty TNHH MTV Phương Tây Kon Plông; dự án trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái của Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu Kon Tum; dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Phúc Khang; dự án nuôi và chế biến các sản phẩm từ giun quế của HTX Lan rừng Măng Đen và dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Calama của Công ty TNHH Thực phẩm Quang Hiếu.

UBND tỉnh Kon Tum quyết định chấm dứt một phần đối với hai dự án và yêu cầu xử lý hành chính 18 dự án khác có vi phạm.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum chỉ rõ việc để xảy ra những hạn chế, sai phạm trên, trách nhiệm đầu tiên thuộc về các nhà đầu tư. Đồng thời, các Sở KH-ĐT, Sở TNMT và chính quyền địa phương cũng chịu trách nhiệm liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu Sở KH-ĐT, Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng và UBND huyện Kon Plông thực hiện chỉ đạo, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục đối với các dự án trong thời gian tới.

Phần lớn các dự án đầu tư tại huyện Kon Plông bị chậm tiến độ. Ảnh: LK.

Phần lớn các dự án đầu tư tại huyện Kon Plông bị chậm tiến độ. Ảnh: LK.

Trước đó, từ giữa năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo thanh tra toàn diện 27 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông. Giao Sở KH-ĐT làm trưởng đoàn thanh tra, với sự tham gia của 13 thành viên là các sở ngành liên quan. Sau đó, có hai dự án được yêu cầu tạm dừng thanh tra, chỉ thanh tra 25 dự án.

Trong số 25 dự án thanh tra đợt này, có hai dự án trồng dược liệu; bốn dự án đầu tư nông nghiệp; 17 dự án đầu tư về du lịch sinh thái, du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp và dược liệu; một dự án chế biến nước ép; một dự án đầu tư thuỷ điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.