Làm đường sai để đất của vợ cựu bí thư thành ủy có 4 mặt tiền

(PLO)- Theo Thanh tra Chính phủ, UBND TP Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của vợ cựu bí thư thành ủy có bốn mặt tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, thông tin từ Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ mới đây có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đô thị… trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện các kiến nghị mà Thanh tra Chính phủ nêu; xử lý nghiêm sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước; về quản lý, sử dụng tài sản công phải được rà soát và xử lý đúng quy định của pháp luật…

Trụ sở UBND thành phố Kon Tum. Ảnh: VOV
Trụ sở UBND thành phố Kon Tum. Ảnh: VOV

Liên quan đến vấn đề này, Thanh tra Chính phủ cũng vừa công khai thông báo kết luận cuộc thanh tra nêu trên.

Kết quả cho thấy các cơ quan chức năng tỉnh tỉnh Kon Tum có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, đầu tư xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Một trong những nội dung đáng chú ý là về thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh (chồng bà Ánh là Bí thư Thành ủy TP Kon Tum thời điểm năm 2011).

Theo đó, bà Ánh có thửa đất số 144 tờ bản đồ 26, diện tích 3.739,9 m2, liên quan đến việc thu hồi để phát triển quỹ đất của dự án làm đường Quy hoạch phường Ngô Mây, TP Kon Tum.

Quá trình thực hiện dự án, UBND TP Kon Tum không thu hồi đất lô đất của bà Ánh theo chủ trương đã được duyệt. Thực tế, bà Ánh được sử dụng đất và hưởng lợi từ việc đầu tư tuyến đường (số 2 và số 3) hình thành lên thửa đất có hai mặt tiền.

Tiếp đó, năm 2011, UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường phường Ngô Mây, trong đó vị trí đường số 11, 12 sai vị trí so với đồ án quy hoạch xây dựng.

Dù vậy, UBND thành phố vẫn ban hành các quyết định thu hồi diện tích 280,5 m2 của bà Ánh để làm đường giao thông. Điều này thể hiện sự tùy tiện, tạo điều kiện để thửa đất của bà Ánh có bốn mặt tiền như hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt.

Mặt khác, khi tính tiền sử dụng đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, cơ quan thuế tính thiếu tiền sử dụng đất. Thanh tra Chính phủ cho rằng cần phải yêu cầu bà Ánh nộp bổ sung 124 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của cơ quan này.

Vẫn theo cơ quan thanh tra, trong vụ việc nêu trên, UBND TP Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Ánh có bốn mặt tiền.

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo địa phương xử lý sai phạm liên quan hành vi làm đường giao thông sai quy hoạch để tạo cho thửa đất của bà Ánh có bốn mặt tiền. Đồng thời, xử lý việc buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng, có dấu hiệu hợp hóa cho việc phân lô bán nền tại thửa đất số 1 tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum.

Quá trình xử lý sai phạm, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.