Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp lừa đảo tiền tỉ

Với cái mác nhân viên của Ngân hàng O.B (đóng trên địa bàn TP Biên Hòa), Huyền đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt ô tô, xe máy trị giá hàng trăm triệu đồng. Với vai trò nhân viên ngân hàng, Huyền còn chiếm đoạt của khách hàng số tiền hàng tỉ đồng.

Đối tượng Mai Thị Huyền.

Đối tượng Mai Thị Huyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Huyền (26 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với cái mác nhân viên của Ngân hàng O.B (đóng trên địa bàn TP Biên Hòa), Huyền đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt ô tô, xe máy trị giá hàng trăm triệu đồng. Với vai trò nhân viên ngân hàng, Huyền còn chiếm đoạt của khách hàng số tiền hàng tỉ đồng.

Từ thuê xe ô tô đem bán…

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 3-2014 đến cuối tháng 8-2014, Huyền đã lừa đảo chiếm đoạt 4 chiếc xe ô tô và 1 xe máy của người dân đem đi cầm cố hoặc bán cho người khác. Số tiền chiếm đoạt được, Huyền đã dùng để bù vào các khoản thua lỗ trong quá trình mua bánbất động sản, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, vào ngày 19-3, biết Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) T.Y.Đ (trụ sở tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) có dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái, Huyền đã liên hệ hợp đồng thuê xe ô tô hiệu Hyundai Sonata biển số 61A-031.10 trị giá khoảng 700 triệu đồng để làm phương tiện đi lại, thời hạn thuê xe từ ngày 19-3 đến hết ngày 19-8. Sau khi thuê xe, Huyền đã làm giả giấy tờ xe rồi đem xe này bán cho anh H.N.T. (ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) với giá 125 triệu đồng.

Ngày 25-7, Huyền lại làm hợp đồng thuê chiếc xe Hyundai Sonata biển số 60A-004.44 của DNTN T.Y.Đ, thời hạn hợp đồng kéo dài đến ngày 28-8. Sau khi thuê được xe, Huyền mang xe đến thế chấp cho anh G.V.S. (ngụ TP.Hồ Chí Minh) để trừ một phần trong khoản nợ 1,5 tỉ đồng mà Huyền đã mượn của anh trước đó.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 14-8 Huyền tiếp tục thuê của DNTN T.Y.Đ chiếc xe ô tô Hyundai biển số 60A-011.24. Chiếc xe này, Huyền đã đem bán cho anh H.N.T. với giá 125 triệu đồng đểlấy tiền tiêu xài.

Do vẫn đang mắc nợ anh G.V.S. nên Huyền tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ nhằm chiếm đoạt tài sản của DNTN T.Y.Đ để lấy tiền trả nợ. Ngày 25-8, sau khi thuê được chiếc xe hiệu Toyata Vios trị giá khoảng 500 triệu đồng, Huyền đã mang đến thế chấp cho anh G.V.S. để tiếp tục trừ vào khoản nợ 1,5 tỉ đồng trước đó.

… Đến lừa khách hàng

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, do có chút nhan sắc, lại làm nhân viên của một ngân hàng có tiếng nên Huyền đã chiếm được lòng tin được nhiều người, trong đó có những khách hàng đến ngân hàng giao dịch với Huyền. Lợi dụng ưu thế của bản thân, Huyền đã tìm cách lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của những vị khách hàng nhẹ dạ. Thậm chí, đến ngay cả anh thợ làm tóc cũng bị Huyền lừa.

Sau nhiều lần đến làm tóc tại tiệm tóc N.Đ (ở TP.Biên Hòa), Huyền đã làm quen với anh L.T.Q., nhân viên của tiệm. Đến ngày 23-8, khi đến tiệm N.Đ làm tóc, Huyền đã đặt vấn đề mượn của anh L.T.Q. chiếc xe máy hiệu SH150i trị giá khoảng 80 triệu đồng để “đi công việc”. Tin lời vị khách quen, anh L.T.Q. cho Huyền mượn xe thì Huyền đem bán cho người khác lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, Huyền còn dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của một số khách hàng đến ngân hàng giao dịch số tiền hàng tỷ đồng. Thủ đoạn Huyền sử dụng là nhận tiền gửi của khách hàng rồi chiếm đoạt mà không nhập vào ngân hàng. Để tạo lòng tin với các bị hại, ban đầu Huyền vẫn trích tiền trả lãi đầy đủ cho họ. Nhưng được một thời gian thì thủ đoạn của Huyền đã bị khách hàng phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Với hành vi này, Huyền đã bị Ngân hàng O.B sa thải.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị những người đã bị Huyền chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh (địa chỉ số 234, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp), gặp các điều tra viên Trần Tiến Sỹ (số điện thoại 01667.967.799), Trần Văn Nghi (điện thoại số: 0903.624.479) để trình báo.

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.