Cô giáo lừa đảo tiền tỉ phụ huynh chấp nhận án chung thân

(PLO) - Ngày 13-10, Tòa  Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Hà, nguyên giáo viên tiểu học Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Bình Thạnh) về phần hình phạt (xin giảm mức án) lẫn trách nhiệm dân sự.

Điều này đồng nghĩa với việc bị cáo chấp nhận mức án tù chung thân mà cấp sơ thẩm đã tuyên cũng như trách nhiệm dân sự bồi thường cho các nạn nhân.

Đồng thời, Tòa cũng bác kháng cáo của bà Đoàn Bích, một trong những người bị hại trong vụ án. HĐXX đồng tình với án sơ thẩm không giải quyết việc bà Bích gửi tiền về cho Hà 114.000 USD và 140 triệu đồng trong vụ án hình sự này. Vì đây là mối quan hệ vay mượn dân sự phức tạp, cần tách thành vụ kiện dân sự nếu bà Bích có đơn khởi kiện.

 Bị cáo Hà tại phiên phúc thẩm

Theo nội dung vụ án, lợi dụng vỏ bọc là một giáo viên, Hà tiếp cận nhiều phụ huynh lừa đảo bằng thủ đoạn bán nền đất dự án “ảo”.

Hà nói dối đang sở hữu hàng loạt lô đất giá trị ở phường 12, phường 13 (quận Bình Thạnh) và “nổ” về những dự án trong tương lai. Sau đó, Hà thỏa thuận với người tên Minh (không xác minh được lai lịch) làm giả bản bản vẽ tổng thể mặt bằng phân lô dự án nhóm nhà ở Bùi Đình Túy (phường 12),  hóa đơn giá trị gia tăng, hợp đồng với nội dung Nguyễn Minh Hà nộp tiền đầu tư dự án này cho Công ty Xây dựng Thương mại Bình Thạnh, Công ty phát triển nhà ở Bình Thạnh…

Từ đó, Hà trực tiếp loan tin và thông qua những người môi giới khác rao bán đất nền dự án với giá rẻ. Có người mua, Hà dẫn đi xem một khu đất trống, đưa các hợp đồng, hóa đơn làm giả ra giới thiệu để khách hàng tin tưởng, đặt cọc mua đất nền dự án.

Hà còn lợi dụng những dự án thật nhưng chưa có hợp đồng để lừa đảo bằng cách khẳng định mình có cổ phần trong dự án này rồi kêu gọi đầu tư, góp vốn. Sau khi nhận tiền cọc, Hà hẹn trong thời gian 2 đến 3 tháng sẽ sang tên hợp đồng nhưng không thực hiện. Ngày 4-10-2012, Hà bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, Hà thừa nhận chữ ký và viết trong giấy nợ là của mình nhưng lại không thừa nhận việc có vay tiền bà Bích. Trong khi bà Bích chỉ xuất trình được những tờ fax chuyển tiền về Việt Nam giao cho Hà....

Tại phiên tòa, người kháng cáo cho là có bằng chứng ghi âm chứng tỏ việc bị bị cáo lừa. Còn tranh luận ngược lại bị cáo Hà cũng cho biết có bằng chứng để tham gia vụ án dân sự bảo vệ mình nếu bị kiện.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định Hà đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của 18 người với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng. Trong vụ án này, HĐXX cho rằng, một số quan hệ giữa người bị hại và bị cáo chỉ là quan hệ vay mượn dân sự nên tách ra trong những vụ án dân sự riêng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.