Khánh Hòa thông tin về nhân sự trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(PLO)- Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông tin về công tác kiện toàn nhân sự trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều cán bộ chủ chốt có đơn xin nghỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Sáng 19-9, Tỉnh ủy Khánh Hòa họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại họp báo, ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết sau khi hợp nhất Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

4.jpg
Ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Đông, đến ngày 10-8, có 68/68 đảng bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội; vượt thời gian Trung ương quy định 20 ngày.

“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của hai tỉnh; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2025-2030 với mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa nâng tầm phát triển, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”- ông Đông nói.

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, về số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 là 54 người. Về số lượng Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy là 14 người.

5.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Vừa qua có một số cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý có đơn xin thôi việc, Tỉnh ủy đã có báo cáo, xin ý kiến Trung ương. Đồng thời, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động họp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban tổ chức Trung ương cho kiện toàn nhân sự thay thế và đề xuất nhân sự tại chỗ. Các nhân sự này đều đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban tổ chức Trung ương đồng ý, cho phép địa phương kiện toàn nhân sự trước đại hội"- ông Hà thông tin.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã nêu nhiều vấn đề được người dân quan tâm, cũng như mong muốn được tỉnh cung cấp thêm thông tin về phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các công trình chào mừng, phong trào thi đua yêu nước; hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội; các vấn đề về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, công tác nhân sự.

Đại hội đại biểu đảng bộ.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ không nhận hoa chúc mừng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển hai con số; kế hoạch, mục tiêu, những dự án động lực để Khánh Hòa hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030,….

Theo ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, để thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương hình thức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23-9-2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.