Lý do Khánh Hòa thay đổi phương án tái định cư ở dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2

(PLO)- Khánh Hòa yêu cầu khảo sát, bố trí một vị trí mới để làm khu tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 trong thời gian sớm nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng họp nghe tổ khảo sát báo cáo về việc thay đổi địa điểm tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, xã Vĩnh Hải.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, phương án ban đầu khu tái định cư cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải rộng 45 ha. Tuy nhiên, qua khảo sát tình hình thực tế và góp ý của chuyên gia, nhà khoa học thì địa điểm này chưa đảm bảo an toàn về khoảng cách.

z6990422737544_948339101f7f3c1f0e5c4622dc0b1ffd.jpg
Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa (ngoài cùng bìa phải), yêu cầu sở, ngành rà soát, lấy ý kiến người dân cho khu tái định cư mới. Ảnh: XH

Ngoài ra, một phần diện tích khu tái định cư nằm trong bán kính 1 km từ hàng rào nhà máy, khu vực được Bộ KH&CN khẳng định là "khu vực cấm dân cư".

Bộ KH&CN cũng khuyến cáo khu vực trong bán kính 3-5 km - vùng bảo vệ khẩn cấp (PAZ) chỉ nên cho phép dân số phát triển tự nhiên và hạn chế xây dựng các khu vực đông người như trường học, bệnh viện.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tổ khảo sát báo cáo dựa trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng các cơ quan chức năng, đồng thời nghiên cứu về hai phương án đã đề xuất nhằm tối ưu hóa việc bố trí, phục vụ dự án.

Theo đó, hai vị trí tái định cư mới được đề xuất tại xã Vĩnh Hải đều nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp (PAZ) 3-5 km. Trong đó, vị trí thứ nhất tại thôn Thanh Hải, xã Vĩnh Hải có khoảng cách đến tâm lò phản ứng 6,8 km. Khu vực này có tổng diện tích dự kiến khoảng 83,84 ha với 1.124 lô đất ở.

Còn vị trí thứ hai tại thôn Nhơn Hải, xã Vĩnh Hải, có khoảng cách từ vị trí này đến tâm lò phản ứng 8 km; tổng diện tích dự kiến khoảng 76,63 ha với 1.415 lô đất ở.

Ông Trịnh Minh Hoàng lưu ý việc lựa chọn địa điểm tái định cư mới không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là trách nhiệm xã hội, nhằm đảm bảo sự ổn định cuộc sống và sinh kế cho người dân. Ngoài ra, việc lựa chọn địa điểm tái định cư mới phải được thực hiện một cách cẩn trọng, tuân thủ các quy định pháp luật.

nhà máy điện hạt nhân 4.jpg
Khu vực sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan cần xem xét toàn diện các khía cạnh về an sinh xã hội, văn hóa và môi trường; tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng và chuyên gia để có đánh giá khách quan nhất.

“Việc xây dựng khu tái định cư phải quy hoạch rõ ràng về hạ tầng, tiện ích, đường giao thông kết nối. Đồng thời, bố trí đất thương mại dịch vụ và đất canh tác nông nghiệp để đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Trịnh Minh Hoàng lưu ý các ngành, địa phương chủ động tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ chính sách, các yêu cầu quy chuẩn an toàn của các tổ chức quốc tế.

“Thời gian tới, tỉnh sẽ mời Bộ KH&CN, các chuyên gia, nhà khoa học hỗ trợ địa phương có sự nghiên cứu sâu kỹ đảm bảo cơ sở khoa học về khoảng cách an toàn và bố trí tái định cư, giúp người dân hiểu rõ và tạo sự đồng thuận cao” - ông Hoàng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.