Khẩn cấp chống ngập cho Tân Sơn Nhất

(PL)- Cảng hàng không Tân Sơn Nhất phải hoàn tất nghiên cứu, thiết kế bố trí hồ điều tiết giảm ngập trong khuôn viên sân bay…

“Đoạn cống bị sụp băng ngang đường Phan Thúc Duyện (thuộc phạm vi Nhà máy A41, Sư đoàn 370), UBND TP giao Trung tâm Chống ngập nước TP.HCM khảo sát, sửa chữa đoạn cống sụp này. Đồng thời trung tâm khảo sát vị trí lắp đặt máy bơm để tăng cường khả năng thoát nước của tuyến rạch A41”.

UBND TP.HCM vừa có văn bản với nội dung trên để giải quyết thoát nước, chống ngập cho Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và khu vực phường 14, quận Tân Bình.

Cũng theo TP, Trung tâm Chống ngập tiếp tục tuần tra, phát hiện các hành vi lấn chiếm, xâm hại trái phép hệ thống thoát nước và có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến dòng chảy của rạch… UBND TP giao trung tâm xây dựng kế hoạch điều hành tổng thể giải quyết thoát nước khu vực Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để điều hành chung. Chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất xác định lưu vực thoát nước của khu vực sân bay ra ba tuyến kênh A41, Hy Vọng và Nhật Bản...

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thường chịu cảnh ngập nước khi có mưa. Ảnh: NT

TP giao cho quận Tân Bình cưỡng chế, giải tỏa các hộ dân lấn chiếm hai bên bờ rạch. Quận tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực không xả rác xuống rạch, phạt những trường hợp vi phạm. Tổ chức ngày Chủ nhật xanh vận động người dân tham gia làm vệ sinh để thông thoáng lòng rạch.

Về giải pháp lâu dài, đối với dự án cải tạo kênh A41 (từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình), UBND TP yêu cầu quận Tân Bình đẩy nhanh tiến độ lập dự án và bổ sung kế hoạch đăng ký sử dụng đất để phục vụ cho giải phóng mặt bằng.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất phải hoàn tất nghiên cứu, thiết kế bố trí hồ điều tiết giảm ngập trong khuôn viên sân bay và gửi các sở, ngành liên quan góp ý kiến, xong trước ngày 30-9.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 phối hợp với Trung tâm Chống ngập khảo sát hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên đường Trường Sơn để đảm bảo tiêu thoát nước cho tuyến đường này...

Đường Nguyễn Hữu Cảnh có thể sẽ đôn cao cả mét

“Cống ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đã bị hư hỏng, mặt đường lún khoảng 1 m nên khi làm cống, nâng đường thì phải lấy ý kiến của người dân” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa lưu ý như trên tại buổi kiểm tra việc lấn chiếm hệ thống thoát nước ở quận Bình Thạnh vào ngày 21-9.

Ông Khoa giao quận Bình Thạnh lắp đặt trạm bơm để giải quyết ngập ở đường Bạch Đằng. Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP được giao tăng cường máy bơm (công suất 2.000 m3/giờ) giảm ngập cho đường Ung Văn Khiêm nhưng về lâu dài cần cải tạo toàn bộ hệ thống thoát nước (có từ trước năm 1975) của tuyến đường này.

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa giao Trung tâm Chống ngập duy tu, nạo vét và khơi thông rạch Xuyên Tâm. UBND quận Bình Thạnh có biện pháp không để người dân xả rác và lấn kênh. “Dự kiến TP sẽ giao quận chịu trách nhiệm vớt rác và nếu vẫn để xảy ra xả rác, lấn kênh rạch thì quận phải chịu trách nhiệm trước UBND TP. Trước mắt trong tháng 10 này, quận Bình Thạnh hoàn thành việc gắn camera để giám sát việc xả rác trên kênh rạch” - ông Khoa nhấn mạnh.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.