Nghiên cứu đào hồ trong sân bay Tân Sơn Nhất chống ngập

(PLO)- Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Chống ngập TP.HCM, cho biết trước đây trong sân bay Tân Sơn Nhất có hồ điều tiết nước nhưng hiện nay không thấy.

Trước tình trạng ngập nước tái diễn, đe dọa đến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất, mới đây Sở GTVT TP.HCM có văn bản đề nghị Trung tâm Chống ngập nghiên cứu phương án làm hồ điều tiết ngay trong sân bay để chống ngập.

Ngày 15-9, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM,ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Chống ngập, cho rằng việc xây hồ điều tiết trong sân bay Tân Sơn Nhất chỉ mới là đề xuất ý tưởng của một số đơn vị tư vấn. Do đó, cần phải nghiên cứu kỹ mới có thể đưa ra kết luận có nên thực hiện hay không, nếu thực hiện thì làm hồ như thế nào.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lần bị ngập nước, có nguy cơ phải đóng cửa. Ảnh: TRUNG THANH

Sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lần bị ngập nước, có nguy cơ phải đóng cửa. Ảnh: TRUNG THANH

Ông Công cho biết thêm trước đây trong sân bay Tân Sơn Nhất có hồ điều tiết nhưng hiện nay không thấy. Theo đó, nếu thấy cần thiết có thể khôi phục lại hồ này hoặc nghiên cứu phương án điều tiết nước trong sân bay.

Theo Trung tâm Chống ngập, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất hiện nay có ba hướng thoát nước chính. Phía bắc, nước thoát ra kênh Hy Vọng. Hướng đông nam, thoát ra mương Nhật Bản rồi dẫn về cống thoát nước trên đường Nguyễn Kiệm - Phan Đình Phùng, sau đó thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hướng nam, chảy qua mương A41 (hai nhánh) dẫn về cống thoát nước đường Cộng Hòa - Út Tịch thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Hướng thoát nước từ sân bay ra kênh A41 thường xuyên bị tắc nghẽn, do bị lấn chiếm. Ảnh: TNĐT

Hướng thoát nước từ sân bay ra kênh A41 thường xuyên bị tắc nghẽn, do bị lấn chiếm. Ảnh: TNĐT

Trong ba hướng thoát nước trên, hướng thoát ra kênh Hy Vọng hiện nay tương đối thông thoáng.

Hướng ra mương Nhật Bản đang được cải tạo, sắp hoàn thành. Riêng tuyến mương A41 hiện nay bị nhà dân xây dựng lấn chiếm thu hẹp dòng chảy, không đảm bảo thoát nước nên gây ngập sân bay khi có mưa lớn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Công, khi ba hướng thoát nước trên được cải thiện, đảm bảo thông thoáng thì sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không còn bị ngập.

Tuy nhiên, ông Công cũng lưu ý Cảng vụ hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nên tính toán lại hệ thống thoát nước bên trong sân bay sau khi thực hiện xong dự án mở rộng khu vực đỗ máy bay. Việc này nhằm điều chỉnh cho phù hợp và kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước bên ngoài sân bay.

Ngoài ra, đơn vị quản lý sân bay cũng cần nghiên cứu bổ sung giải pháp điều tiết nước khi xảy ra những trận mưa lớn vượt tần suất thiết kế của hệ thống cống thoát nước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.