Kết quả khảo sát hơn 56.000 cán bộ TP.HCM về chủ trương sắp xếp bộ máy

(PLO)- Kết quả khảo sát cán bộ TP.HCM về chủ trương sắp xếp bộ máy, có 80% người phản hồi có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc, chấp hành sự phân công của tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP.HCM về kết quả khảo sát cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Theo đó, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã khảo sát gần 56.600 cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện từ ngày 22 đến ngày 30-5. Trong đó 46% ở cấp sở ngành, 35% ở cấp huyện và 17% ở cấp xã.

Kết quả khảo sát hơn 56.000 cán bộ TP.HCM về chủ trương sắp xếp bộ máy-sap-xep-bo-may.jpg
TP.HCM khảo sát hơn 56.000 cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương sắp xếp bộ máy. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đánh giá về chủ trương sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, đa phần người phản hồi đánh giá cao về chính sách, sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị. Tuy nhiên, hầu hết mọi nhận định đều nhấn mạnh đến khối lượng công việc quá tải.

Kết quả khảo sát cho thấy, xét theo nguyện vọng có đến 80% người phản hồi có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc, chấp hành sự phân công của tổ chức. Tuy nhiên, trong số này có 36% người phản hồi sẵn sàng rời bỏ công việc đang đảm nhận nếu có cơ hội thích hợp (54% cán bộ, 43% công chức và 34% viên chức).

Ở nhóm này, phần lớn sự sẵn sàng rời bỏ công việc cũng hướng tới cơ quan, đơn vị khác cũng trong khu vực công với tỉ lệ 48%. “Thu nhập quá thấp, công việc quá áp lực, vấn đề sức khỏe và tuổi tác là 3 lý do hàng đầu cho tâm thế sẵn sàng rời bỏ công việc”- khảo sát nêu.

Về nhu cầu đào tạo, khoảng 81% cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đào tạo để thích ứng với môi trường mới. Trong đó, họ ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số, đổi mới sáng tạo và tư duy chiến lược.

Đối với nhóm cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ hưu, nghỉ việc (gọi là nhóm “rời đi”) bày tỏ quan tâm vào các khoản trợ cấp hoặc các lợi ích gắn chặt với khoản tiền sẽ được hưởng khi nghỉ theo chế độ. Khoảng 68% người phản hồi quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng để tìm việc làm mới và gần 70% quan tâm đến hỗ trợ tìm việc làm mới.

Trong nhóm “rời đi” này, có 46% người dự định chuyển đổi sang công việc mới phù hợp với bản thân, 42% ưu tiên tìm việc ở khu vực tư nhân và 30% lựa chọn khởi nghiệp.

Theo khảo sát, nhóm “rời đi” quan tâm kỹ năng số, kỹ năng xanh, tư duy sáng tạo và đổi mới, đầu tư và quản lý tài chính cá nhân. Các ngành nghề được ưu tiên lựa chọn là hành chính tổ chức giáo dục và đào tạo, dịch vụ khách hàng…

Từ kết quả khảo sát, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM khuyến nghị cần giảm tải áp lực công việc, tăng cường các hoạt động đào tạo, chuyên nghiệp hóa công tác nhân sự, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc một cách cẩn trọng, linh hoạt và phù hợp với đặc thù công vụ.

Đồng thời, thiết kế và triển khai các chương trình định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ học tập phát triển và kết nối để chuyển đổi, thích ứng với môi trường mới; khai thác sức mạnh của AI…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.