Hướng dẫn chỉ định nhân sự cấp xã ở những nơi không hợp nhất, sáp nhập

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có hướng dẫn về việc chỉ định nhân sự đối với đơn vị hành chính cấp xã ở những nơi không thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vừa ký ban hành hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định nhân sự đối với đơn vị hành chính cấp xã ở những nơi không thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Công văn này được gửi tới Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, TP.

Về việc chỉ định nhân sự HĐND và UBND cấp xã ở những nơi không thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Hướng dẫn chỉ định nhân sự đối với đơn vị cấp xã ở những nơi không hợp nhất, sáp nhập
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo đó, căn cứ vào yêu cầu tổ chức bộ máy bên trong theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại những xã không thực hiện hợp nhất, sáp nhập nhưng có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, trong trường hợp đặc biệt Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện chỉ định đối với các chức danh.

Cụ thể là chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các Ban HĐND, đại biểu HĐND cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND cấp xã (trong trường hợp cần bổ sung để bảo đảm cơ cấu).

Theo hướng dẫn, trên cơ sở ý kiến của cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ, Thường trực HĐND cấp tỉnh thực hiện chỉ định nhân sự đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các Ban HĐND, đại biểu HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã.

Thường trực HĐND cấp xã chỉ định đối với chức danh Ủy viên UBND cấp xã, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Việc thực hiện công bố các nghị quyết, tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các địa phương theo các quy định của Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu) để được hướng dẫn kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.