Việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sáp nhập ở địa phương chỉ đạt trên 50%

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu trường hợp đã có quyết định với cán bộ nghỉ việc thì phải hoàn thành việc chi trả trước ngày 30-6; nếu gặp khó khăn về kinh phí, báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 99/CĐ-TTg về bảo đảm việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo.

25 tỉnh, thành chưa công bố danh mục TTHC áp dụng trên địa bàn

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai Kết luận, Nghị quyết của cấp có thẩm quyền về sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến ngày 27-6, vẫn còn nhiều nhiệm vụ của một số bộ, ngành, địa phương thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng để bảo đảm việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Do đó, liên quan đến việc công bố, công khai TTHC, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành việc phân định thẩm quyền giải quyết TTHC và công bố, công khai đối với 5 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, chậm nhất trước ngày 30-6.

Chủ tịch UBND 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cần Thơ; Đà Nẵng; Hà Nội; TP.HCM; Huế; Lai Châu; Điện Biên; Lạng Sơn; Quảng Ninh; Nghệ An; Hà Tĩnh; Cao Bằng; Tuyên Quang; Lào Cai; Thái Nguyên; Phú Thọ; Hưng Yên; Quảng Trị; Quảng Ngãi; Gia Lai; Khánh Hòa; Lâm Đồng; Đắk Lắk; Vĩnh Long; Đồng Tháp) hoàn thành việc công bố danh mục TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh chậm nhất trong ngày 28-6.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 6 tỉnh (Bắc Ninh, Điện Biên, Đồng Tháp, Lai Châu, Nghệ An, Thái Nguyên) hoàn thành việc công khai địa chỉ trụ sở và danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC, chậm nhất trong ngày 28-6.

Chủ tịch UBND 2 tỉnh (Điện Biên, Đồng Tháp) hoàn thành việc thiết lập, công khai đường dây nóng của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và UBND các xã để hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, bảo đảm hoạt động thường xuyên 24/7, hoàn thành trong ngày 28-6.

Đáng chú ý, liên quan đến việc bố, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 157-KL/TW và hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã mới của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Công văn số 11/CV-BCĐ. Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong ngày 28-6.

Việc sắp xếp, điều chuyển, bố trí lại tài sản phải được triển khai khẩn trương, đồng bộ, có phương án cụ thể để không làm gián đoạn, đứt gãy hoạt động của các cơ quan, nhất là việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trường hợp sau khi thực hiện điều hòa, sắp xếp mà vẫn còn thiếu tài sản, đề nghị UBND cấp tỉnh chủ động thực hiện mua sắm, bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

“Dứt khoát không để xảy ra tình trạng thiếu cơ sở vật chất phục vụ công tác, ảnh hưởng đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”- công điện nêu rõ.

Chủ tịch UBND 4 tỉnh (Lào Cai, Quảng Trị, Gia Lai, Đồng Nai) được yêu cầu chỉ đạo hoàn thành việc bố trí trụ sở, phương tiện và điều kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị cấp xã mới theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các Kết luận số 167, 169 và 170, hoàn thành chậm nhất trong ngày 28-6.

Hoàn thành chi trả chế độ trước ngày 30-6

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 93/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

“Chủ động cân đối, bố trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách được giao và nguồn tiết kiệm chi (nếu có) của cơ quan, đơn vị và cấp ngân sách để chi trả kịp thời chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết chính sách, chế độ chi trả, bảo đảm kịp thời, đúng quy định”- theo công điện.

Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả trước ngày 30-6; trường hợp gặp khó khăn về kinh phí, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Bộ Tài chính được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xử lý việc bảo đảm kinh phí phục vụ cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, không được ảnh hưởng đến chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành”- Công điện nêu và lưu ý Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành thời gian quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên. Việc này nhằm bảo đảm giải quyết các công việc, thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến 27-6, mới có 9/34 địa phương hoàn thành công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố; còn 11/34 địa phương chưa hoàn thành cấp tài khoản cho cán bộ, công chức; 22/34 địa phương chưa hoàn thành cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức; 6/34 địa phương chưa hoàn thành tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức.

Ngoài ra, 4/34 địa phương chưa hoàn thành bố trí trụ sở, phương tiện và điều kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị cấp xã mới; tỷ lệ hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức đã có quyết định nghỉ việc ở các địa phương mới đạt 50,48%,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.