'Hơn 50 năm sống với biển, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh này'

(PLO)- Ngày 28-4, ghi nhận tại xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) nhiều ngư dân đã neo đậu ghe thuyền… để về nhà.

Ông Hoàng Văn Hùng (xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) với vẻ mặt buồn rầu đang xếp lưới lại để đưa về nhà cất. Ông Hùng cho biết hơn 50 năm sống với biển, ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh này.

“Đây là mùa làm ăn của ngư dân nhưng cá cứ chết trôi dạt vào bờ khiến người dân vùng biển càng thêm khốn khó. Tôi vẫn để lại một vài phao lưới ở ngoài biển với hy vọng chờ cá hết chết sẽ ra đánh tiếp. Chờ đến giờ mà cá vẫn còn chết nên quyết định không ra khơi nữa… Không biết gia đình tôi sẽ sống sao nếu không có biển” - ông Hùng nhìn ra bờ biển, đôi mắt đầy lo lắng.

Ngư dân thu lưới.

Được biết từ sau thời điểm xuất hiện cá chết, dù không ra khơi đánh cá nữa nhưng nhiều hộ ngư dân ở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) vẫn để một vài phao lưới ở ngoài biển nhằm thăm dò cá, hy vọng chờ đến khi cá hết chết hẳn sẽ ra khơi trở lại. Nhưng đến sáng 28-4, một số thợ lặn tôm hùm tại vùng biển gần cảng Chân Mây cho biết vẫn còn nhiều cá mú gai chết ở biển thì ngư dân chính thức thu lưới, không ra khơi nữa.

Ông Ngô Thảo (thôn Phú Hải, Lộc Vĩnh), một trong những thợ lặn tôm hùm, kể lại: "Khi đang lặn ở độ sâu khoảng 6 m thì phát hiện tầm 7-8 con cá mú gai vừa chết, còn tươi, sợ quá nên tôi không dám lặn tiếp nữa mà ngoi lên bờ luôn”.

Cá mú trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên-Huế.

Cũng theo nhiều hộ ngư dân, trong khoảng hai ngày trở lại đây, vùng biển Bình An (xã Lộc Vĩnh) xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Những con cá sống ở độ sâu cách mặt nước biển khoảng 15-20 m như cá liệt chạng, cá phèn, cá đuối… bất ngờ xuất hiện ồ ạt tại khu vực cách mặt nước 3-4 m.

Ông Trần Lũy (thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh) cho biết: “Bình thường ngư dân ra xa bờ mới bắt được những loài cá sống ở biển sâu và cũng chỉ đánh bắt được 15-20 kg. Nhưng hai ngày nay thì chỉ cần ra gần bờ là bắt được cả tạ cá”.

Cũng theo ông Lũy, vì đánh bắt được nhiều, cộng với lời đồn ăn cá biển bị độc nên giá cá vô cùng rẻ. Chỉ 20.000-30.000 đồng/kg cá liệt chạng (trước đó trên 100.000 đồng/kg).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.