Hơn 100 m đường mới làm bỗng dưng 'biến mất'

(PLO)- Người dân lo lắng khi con đường vừa thi công xong thì bất ngờ khoảng 100 m bị nứt, gãy, sụt lún. Chính quyền địa phương chưa xác định được nguyên nhân vì sao đường sụt hỏng như thế.

Sáng 6-10, đoạn đường dài hơn 100 m bị sụt, lún xuống kênh (đoạn qua xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn chưa được khắc phục. Giao thông đi lại ở tuyến đường từ Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đến Xứ ủy Trung kỳ và Khu di tích Phạm Hồng Thái, qua địa bàn xã Hưng Châu, đang bị chia cắt.

Đoạn đường nằm dưới chân núi sụt, lở xuống dòng kênh.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã khoan thăm dò địa chất đoạn đường trên nhưng chưa rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn hai đầu đường để cảnh báo, ngăn không cho xe và người qua lại điểm sạt lở.

Các điểm khác trên con đường không có dấu hiệu sụt, lún.

Người dân cho biết sáng 30-9, họ đi qua đoạn đường trên chỉ thấy một vết nứt (đoạn qua xã Hưng Châu) nhưng khi trở về thì "không còn thấy đường đâu nữa". Xe ô tô phải quay đầu hoặc rẽ sang đường khác để tiếp tục hành trình.

Mặt đường có những vết nứt khá lớn và rất sâu.

Ông Lê Phạm Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, đã ký công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, trong đó nêu: Công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông đến Xứ ủy Trung kỳ năm 1930-1931 tại xã Hưng Châu và Khu di tích Phạm Hồng Thái tại xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên) được khởi công xây dựng từ tháng 12-2015, đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng...

Đường do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 68 tỉ đồng

Ngày 30-9, đoạn từ Km 4+40 đến Km 4+140 (dài khoảng 100 m) xảy ra hiện tượng 2/3 đường bị tụt xuống với chiều sâu khoảng 2 m làm hư hỏng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông.

UBND huyện Hưng Nguyên đang đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các  cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và đề ra giải pháp xử lý nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho đoạn đường nói trên.

Giao thông đang bị chia cắt.

Ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, cho hay khi xảy ra sự việc, đích thân ông tới  kiểm tra. Hiện chưa thể kết luận được nguyên nhân do nhà thầu thi công đường hay do chấn động địa chất. "Cơ quan chức năng đang cho khoan thăm dò địa chất làm rõ nguyên nhân sự việc... Tuyến đường đã được đưa vào sử dụng nhưng huyện chưa bàn giao" - ông nói.

Được biết con đường trên do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 68 tỉ đồng và đơn vị thi công là Công ty CP Tân Nam (Nghệ An).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.