Hôm nay, thông qua nghị quyết sửa Hiến pháp năm 2013 để tinh gọn bộ máy

(PLO)- Theo dự thảo Nghị quyết về sửa Hiến pháp năm 2013, các đơn vị hành chính của Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương do luật định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ hôm nay (16-6 đến 20-6), Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 9, tập trung cho công tác lập hiến, lập pháp và giám sát.

Ngay trong sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cùng bốn luật là Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật Nhà giáo, Luật Việc làm (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Trong ngày làm việc, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; dự thảo Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cùng đó là thảo luận ở tổ về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM.

Hôm nay, thông qua nghị quyết sửa Hiến pháp năm 2013 để tinh gọn bộ máy
Quang cảnh một phiên họp tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: PHẠM THẮNG

Liên quan đến việc sửa Hiến pháp 2013, theo báo cáo của Chính phủ, sau một tháng lấy ý kiến với sự tham gia rất tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong khắp cả nước, đã có trên 280 triệu lượt ý kiến góp ý và qua tổng hợp có 99,75% ý kiến cơ bản tán thành.

Tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 13-6, các đại biểu đều bày tỏ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 lần này có ý nghĩa rất quan trọng mang tính lịch sử, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt là góp phần mở rộng không gian phát triển của các địa phương, sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đưa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể gần dân hơn, giải quyết tốt các công việc của người dân và doanh nghiệp.

Một nội dung đáng lưu ý được đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận là mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM) cho hay sau 1-7-2025, theo Luật Thủ đô và các nghị quyết của Quốc hội thì mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng không thống nhất.

Theo đó, TP Hà Nội có HĐND phường, TP.HCM và TP Đà Nẵng không có HĐND phường. Với mô hình chính quyền đô thị không có HĐND phường thì phường là cấp dự toán ngân sách, không phải là cấp ngân sách.

Hơn nữa, khi sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương với TP.HCM, các phường của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đều có HĐND phường thì sẽ không thống nhất với mô hình chính quyền địa phương của phường ngay tại một đơn vị hành chính cấp tỉnh là TP.HCM mới.

Từ đó, bà Hạnh đề nghị Quốc hội cân nhắc xem xét việc cho phép TP.HCM mới từ ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương phường có HĐND phường, hoặc mô hình HĐND phường lâm thời; đồng thời rà soát, bổ sung vào dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đề xuất này theo đại biểu đoàn TP.HCM là để đảm bảo thống nhất mô hình chính quyền địa phương cấp xã nói chung và mô hình chính quyền địa phương của TP Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng, nhất là sự thống nhất trong mô hình chính quyền địa phương ở phường của TP.HCM mới,

Về nội dung nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc tổ chức HĐND phường lâm thời là vấn đề lớn. Do đó, cần nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng và sẽ báo cáo Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, báo cáo cấp có thẩm quyền để có một cơ chế phù hợp.

Theo dự thảo Nghị quyết được tiếp thu, chỉnh lý, các đơn vị hành chính của Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương do luật định. Dự thảo cũng nêu “chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó”.

Theo dự kiến, sau khi được Quốc hội bấm nút thông qua, Chủ tịch nước sẽ thực hiện Lệnh công bố ngay trong ngày 16-6 để Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực ngay.

Chất vấn hai tư lệnh ngành tài chính và giáo dục

Ngoài ra, tại tuần làm việc thứ 6 này, Quốc hội còn biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Cùng đó là thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Trọng tâm trong tuần làm việc này là Quốc hội dành gần 1,5 ngày để thảo luận ở hội trường các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.

Quốc hội cũng dành trọn ngày 19 và buổi sáng 20-6 để tiến hành các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn thuộc hai lĩnh vực là tài chính; GD&ĐT. Theo chương trình, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các nội dung về kinh tế - xã hội cũng như các phiên chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.