Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công; một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm hoặc tồn đọng từ các năm trước cần tập trung giải quyết dứt điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025.

Tham dự Hội nghị có đại diện: Tổ Biên tập các Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới; các ban đảng, đảng ủy ở Trung ương; đảng ủy các bộ, ngành Trung ương và các địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng đề án, báo cáo trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025.

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng (nay là đảng ủy) các bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương trong năm 2024 đã tích cực, chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nhìn chung tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Ý kiến thẩm định của các cơ quan và của Văn phòng Trung ương Đảng cơ bản bảo đảm chất lượng, khách quan, trong đó nhiều ý kiến được đánh giá cao, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 vẫn còn có một số hạn chế, cần rút kinh nghiệm, như có một số ít đề án chưa bảo đảm tiến độ; chất lượng một số đề án chưa đáp ứng yêu cầu nên phải chuẩn bị lại; việc gửi đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa đáp ứng yêu cầu thời gian quy định theo Quy chế làm việc, ảnh hưởng đến công tác thẩm định.

Trong năm 2025 cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế cả trong xây dựng chương trình và tham mưu tổ chức thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cơ quan cần chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công; một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm hoặc tồn đọng từ các năm trước cần tập trung giải quyết dứt điểm.

Trong tổ chức Chương trình làm việc cần ưu tiên các nội dung trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các công việc quan trọng, cấp bách.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng ý kiến thẩm định, góp ý, văn bản hóa nội dung sau hội nghị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.