Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: 'Đừng nghĩ kinh tế đêm là ăn nhậu...'

(PLO)- "Đừng nghĩ kinh tế đêm là ăn nhậu, có ăn nhậu nhưng không phải kiểu lòng lề đường mà phải có tính hiện đại, văn hóa, tạo ra không gian mang bản sắc TP, được làm bằng trí tuệ, chứ không theo kiểu thông thường”- ông Nguyễn Văn Được nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm việc với UBND quận 1 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận quận 1 là trung tâm, trái tim, bộ mặt của TP.

“Khu vực này mà luộm thuộm thì người khác sẽ đánh giá TP”– ông Được nói và cho biết sắp tới các sự kiện chính trị lớn của TP gần như sẽ diễn ra tại quận 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: 'Đừng nghĩ kinh tế đêm là ăn nhậu...'
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Được, để giúp quận 1 thực hiện nhiệm vụ trung tâm, đầu tàu của TP.HCM, phải xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, nguồn lực phát triển. Cơ quan nhà nước phải giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhanh chóng, coi họ có khó khăn, vướng mắc gì để giải quyết…

“Đừng vô cảm với doanh nghiệp, người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, có như vậy họ mới hết lòng, dốc sức làm ăn, đóng góp cho TP”- ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh bộ mặt đô thị của quận 1 rất quan trọng, cần phải quản lý trật tự đô thị. Theo ông, đô thị quận 1 đã đàng hoàng, hiện đại rồi nhưng chưa đủ và còn đâu đó những chỗ “ọp ẹp”.

“Quận 1 thì không thể chấp nhận 'ọp ẹp' được, chẳng hạn như khu chợ Gà, Gạo là không chấp nhận được”– ông Được nói và cho rằng không thể lãng phí những khu đất vàng, kim cương trên địa bàn.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng cho rằng kinh tế quận 1 chính là dịch vụ, thương mại và trong đó kinh tế đêm là nhiệm vụ quan trọng.

“Đừng nghĩ kinh tế đêm là ăn nhậu, có ăn nhậu nhưng không phải kiểu lòng lề đường mà phải có tính hiện đại, văn hóa, tạo ra không gian mang bản sắc TP, được làm bằng trí tuệ, chứ không theo kiểu thông thường”– ông Được nhấn mạnh.

Ông gợi ý cần nghĩ ra những “show diễn” đặc trưng của TP.HCM hay tổ chức các cung đường biểu diễn đường phố, xem đá bóng hoặc những quầy thức ăn đường phố cho trẻ em… vừa thể hiện tính hiện đại, vừa mang bản sắc văn hóa.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao quận 1 làm đầu mối thí điểm, trình đề án này cho TP, mời các sở, ngành cùng hoàn thiện đề án và nghe ý kiến các chuyên gia về kinh tế, đầu tư, văn hóa, nghệ thuật; sau đó kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân.

Ông đề nghị thí điểm việc này dọc theo bờ sông Sài Gòn, từ cầu Ba Son đến bến Nhà Rồng và điểm nhấn là Quảng trường Trần Hưng Đạo; tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi…

"Những cung đường này cần được suy nghĩ, kêu gọi nhà đầu tư đến xem có thể quy hoạch làm được hạng mục gì để khai thác kinh tế đêm”– ông Được nói.

kinh-te-dem-2.jpg
Phố đi bộ Bùi Viện sôi động về đêm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận sông Sài Gòn là tư tưởng chủ đạo trong phát triển cảnh quan đô thị của TP.HCM, đại diện văn hóa sông nước đi giữa lòng TP.

Ông cho biết có một đơn vị tư nhân trình bày ý tưởng về việc làm công viên, phim trường và được khai thác trên sông lẫn trên bờ sông Sài Gòn, tương tự như Singapore.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhìn nhận nếu làm được những điều này, người dân sẽ được thụ hưởng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đồng tình với việc đầu tư chợ Gà, Gạo để chỉnh trang đô thị, ổn định cuộc sống cho người dân.

“Về thủ tục, phải nghĩ những gì vượt lên những gì đang có, vượt khung pháp lý, trình TP có ý kiến”– ông Được nói.

Cần cơ chế cho đề án kinh tế đêm

Trước đó, trao đổi về đề án kinh tế đêm, Bí thư Quận ủy Quận 1 Dương Anh Đức cho biết cần một hành lang pháp lý, cơ chế "sandbox" vì đang vướng một số quy định mới triển khai một số hoạt động mà luật chưa cho phép, tạo cơ hội mời gọi nhà đầu tư.

Theo ông Đức, hiện nay đã có một số nhà đầu tư tiềm năng cho khu vực Thái Văn Lung, Thi Sách, Phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ.

Về dự án chợ Gà, Gạo, ông Dương Anh Đức cho biết quận 1 rất muốn cải tạo, chỉnh trang khu vực này nhưng không cải tạo được, nhiều nhà đầu tư đến rồi đi vì chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thấp, không đảm bảo để nhà đầu tư thu hồi vốn.

“Nhiều nhà đầu tư nói sẵn sàng đứng ra cải tạo, chỉ cần thu hồi vốn là được nhưng qua nghiên cứu nếu đầu tư sẽ lỗ”- ông Đức thông tin và cho biết địa phương chờ các sở, ngành lấy ý kiến để trình UBND TP.HCM quyết định về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với dự án Chợ Gà, Gạo...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.