Đại biểu TP.HCM đề xuất trao quyền cho Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp

(PLO)- Đại biểu TP.HCM đề xuất trao quyền này cho Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp và sau đó Quốc hội có thể giám sát việc phê chuẩn, thực thi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý cho dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, dự kiến luật này sẽ được Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9.

Tham dự có ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

tinh-trang-khan-cap-1.jpg Đại biểu TP.HCM đề xuất trao quyền cho Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp
Ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, góp ý tại hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Góp ý tại hội thảo, ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, khẳng định việc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh hiện nay là cần thiết. Tuy nhiên, ông lưu ý khi ban hành luật này phải đảm bảo không chồng chéo với một số luật khác có nội dung liên quan.

Ông Huy nêu thực tế thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều này có thể gây chậm trễ trong trường hợp khẩn cấp, cần phản ứng nhanh.

“Tôi đề xuất nên trao quyền này cho Thủ tướng, còn sau đó Quốc hội có thể giám sát việc phê chuẩn, thực thi sẽ hợp lý hơn. Nếu chờ họp hành xong mới ban bố tình trạng khẩn cấp thì có thể xảy ra nhiều hậu quả không cần thiết”- ông Huy góp ý và cũng đề xuất giao cho Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giám sát việc ban bố, thực thi tình trạng khẩn cấp.

Ông Lê Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trong dự thảo luật mới nhất chưa có nội dung quy định trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong giám sát đối với tình trạng khẩn cấp.

“Tình trạng khẩn cấp là trạng thái mà các cơ quan chức năng đảm bảo quyền lợi cho người dân, giữ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trong trạng thái đặc biệt này cũng sẽ làm giảm quyền công dân, quyền con người. Nếu không có cơ quan giám sát thì việc lạm quyền, vượt quyền có khả năng xảy ra”- ông Quang nhìn nhận.

Ông Quang đề xuất các cơ quan nghiên cứu đưa cơ chế giám sát của các tổ chức Mặt trận vào Điều 38 nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, đảm bảo quyền tối thiểu của con người.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho rằng khi cần có bước chuẩn bị khi đối phó với tình trạng khẩn cấp. “Hiện dự thảo chưa có bước chuẩn bị vì vậy tôi đề xuất bổ sung điều khoản quy định. Ví như có các kịch bản ứng phó thiên tai, cơ chế dự trữ thuốc men, hàng hóa…”- bà Nga gợi mở.

Còn đại diện UBND quận Tân Phú kiến nghị trong Luật Tình trạng khẩn cấp sẽ có quy định cho các địa phương được quyền huy động nguồn lực tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp.

tinh-trang-khan-cap-2.jpg
Ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận, ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, cho biết sẽ tập hợp những ý kiến góp ý để nghiên cứu và tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 9.

Ông Thắng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan phối hợp với Đoàn ĐBQH TP góp ý hoàn thiện tốt nhất luật này để Quốc hội có thể bấm nút thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.