Hóa chất Formosa nhập khẩu đều có đăng ký, được phép sử dụng

(PLO)- Năm 2015, Formosa nhập khẩu 384 tấn hóa chất, gồm 103 loại khác nhau đều có khai báo, đăng ký với Bộ Công Thương và được chấp thuận nhập khẩu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Tuấn Hải cho biết như trên tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, tổ chức tối nay (5-5).

Theo ông Hải, ngay sau khi nắm thông tin về hiện tượng cá chết hàng loạt, bộ này đã lập hai đoàn kiểm tra, trong đó một đoàn tập trung kiểm tra việc sử dụng hóa chất mà Formosa đã nhập khẩu.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả năm 2015, dự án này đã nhập khẩu 384 tấn hóa chất, gồm 103 loại khác nhau. Tất cả hóa chất này đều được khai báo, đăng ký với Bộ Công Thương, được chấp thuận nhập khẩu.

Theo khai báo của Formosa, các loại hóa chất này phục vụ những mục đích như làm sạch bề mặt kim loại, tạo keo tụ, lắng đọng các hạt lơ lửng trong nước thải, ổn định nước làm mát…

Từ biển nhìn vào dự án Formosa.

Đến nay, doanh nghiệp đã sử dụng 51 tấn, số còn lại vẫn lưu kho đầy đủ. Tuy nhiên, việc sử dụng thế nào thì phải tuân thủ pháp luật về môi trường. Việc này sẽ có kết luận chính thức, công khai với dư luận.

“Đến ngành y tế còn phải nhập các loại hóa chất độc hại, vấn đề là phải sử dụng đúng mục đích. Formosa cũng vậy. Chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra và kết quả sẽ báo cáo Chính phủ” - Thứ trưởng Hải thông tin.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM, phải chăng ban đầu các bộ, ngành có phần lúng túng trước hiện tượng cá chết hàng loạt, tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cũng là người phát ngôn của Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng nói: “Đây là sự việc đầu tiên diễn ra trên diện rộng như vậy. Ta chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống. Họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có rút kinh nghiệm là thông tin, báo cáo từ địa phương lên Chính phủ còn chậm, thụ động”.

Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định thực tế Thủ tướng đã vào cuộc rất quyết liệt. Ngay từ ban đầu đã cử Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp cùng các bộ chuyên môn vào Hà Tĩnh.

Cá chết hàng loạt dọc biển miền Trung. Ảnh: VIẾT LONG

Các nhà khoa học, chuyên môn, kể cả chuyên gia nước ngoài cũng được mời để xác minh, làm rõ sự việc. “Thủ tướng chỉ đạo rất rõ. Tinh thần là mọi kết luận phải dựa trên căn cứ xác đáng, khoa học và khi có là phải công khai, minh bạch. Kiểm tra, xử lý nghiêm, không loại trừ bất cứ cá nhân, tổ chức nào” - ông Dũng cho biết.

Cũng theo người phát ngôn của Chính phủ, Bộ TN&MT là cơ quan phát ngôn chính thức về kết quả xác minh nguyên nhân việc thủy, hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết thêm kể cả có thông tin nửa đêm cũng sẽ công bố ngay để báo chí đưa tin tới người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.