Hiện chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào với hai PGĐ sở đánh nhau

(PLO)- Tuần tới, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước mới họp để xem xét quyết định hình thức xử lý kỷ luật với hai vị này.

Hai phó giám đốc sở nội vụ- ngoại vụ tỉnh Bình Phước trong lần trả lời Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 21-8.  

Ngày 2-11, ông Nguyễn Văn Thành- Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết liên quan đến vụ việc xô xát giữa hai phó giám đốc Sở ngoại vụ, sở nội vụ tỉnh Bình Phước khi đi hát karaoke, Ban Cán sự Đảng tuần tới sẽ họp xem xét hình thức kỷ luật ông Bùi Quốc Khánh - phó giám đốc Sở ngoại vụ và ông Phạm Thành Chung- phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

Ông Thành cũng khẳng định: “Hiện tại Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy chưa có bất kỳ hình thức xử lý kỷ luật nào đối với hai phó giám đốc trên như một tờ báo đưa tin. Về hình thức kỷ luật mới chỉ là đề xuất của đoàn kiểm tra, theo đó đề xuất kỷ luật khiển trách ông Chung, cảnh cáo ông Khánh. Trong tuần tới khi Ban cán sự Đảng họp và thống nhất hình thức kỷ luật về mặt chính quyền. Sau đó Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét về mặt Đảng. Tôi khẳng định hiện chưa có quyết định kỷ luật nào đối với hai phó giám đốc này, bởi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tuần tới mới họp xem xét hình thức kỷ luật”. 

Cùng ngày, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước cho biết sau phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM, Thường trực Tỉnh ủy trước đó đã giao UBKT Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với hai phó giám đốc trên. Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra vừa có báo cáo và đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách ông Chung, cảnh cáo ông Khánh. Tuy nhiên đây mới chỉ là đề xuất, hiện Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh họp xem xét hình thức kỷ luật về chính quyền trước, về mặt Đảng sau đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét. “Hiện tại hai phó giám đốc Sở này đã công tác trở lại bình thường sau khi hết thời hạn đình chỉ”- vị này thông tin.

Sáng 2-11, trao đổi với PV, ông Bùi Quốc Khánh - Phó giám đốc Sở ngoại vụ tỉnh Bình Phước cho biết: “Hiện tại tôi vẫn công tác bình thường, tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về quyết định kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy. Bởi hiện tại các cơ quan của tỉnh vẫn mới chỉ họp để xem xét kỷ luật. Hiện tại tôi rất buồn vì sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó ngày 25-8, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ công tác hai tháng đối với ông Bùi Quốc Khánh - phó giám đốc Sở ngoại vụ và ông Phạm Thành Chung - phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

Vào ngày 21-8, trao đổi với PV, ông Bùi Quốc Khánh và ông Phạm Thành Chung cũng phân trần: “Vụ việc do mọi người hiểu lầm thôi, chỉ lỡ tay làm rớt ly bia chứ không phải đánh nhau”. Ông Khánh nhìn nhận: “Tôi thật lòng tự kiểm điểm bản thân, xem đây là bài học kinh nghiệm nhớ đời trong ứng xử, giao tiếp. Tôi cũng thành tâm mong muốn được sự thông cảm và thấu hiểu của cấp trên, đồng nghiệp, anh em, bạn bè”. 

Ông Phạm Thành Chung thì cho biết: “Tôi được giám đốc Sở phân công chủ trì một buổi lễ bế giảng lớp chuyên viên chính. Sau khi lễ bế giảng xong, tôi cùng các đồng chí trong ban giám đốc Sở và một số anh em trong ban cán sự lớp cùng các thầy cô đi dùng cơm trưa tại nhà hàng… Trong lúc anh em đang vui vẻ thì thấy ông Khánh từ ngoài đi vào mời khách trong phòng và đến bàn tôi ngồi. Tôi đứng dậy cụng ly thì đột nhiên ông Khánh dùng hai tay chụp vào vai tôi, bất ngờ ly bia ông Khánh cầm trên tay va vào đầu tôi làm chảy máu. Thấy vậy anh em trong phòng tưởng đánh nhau nên can ngăn và đưa ông Khánh ra khỏi phòng. Sau sự việc đó (lúc đó mới gần 1 giờ 30 chiều ngày 11-8) tất cả anh em trong phòng giải tán đi về. Tôi chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi, do chảy máu nên anh em tưởng nặng đưa đi cấp cứu. Ngày hôm sau anh Khánh có đến xin lỗi tôi, hai anh em bắt tay nhau vui vẻ. Qua sự việc này, tôi đã có tường trình xin kiểm điểm rút kinh nghiệm. Thực sự tôi không có lỗi gì”.

Cho rằng báo cáo của hai ông không đầy đủ bản chất, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu hai phó giám đốc này phải báo cáo lại, đồng thời giao Đoàn kiểm tra làm rõ các vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.