Bộ GTVT yêu cầu cách chức Giám đốc táng ly bia vào bạn nhậu

Bộ GTVT cũng đề nghị Tổng công ty có văn bản gửi cấp uỷ Đảng có thẩm quyền xem xét kỷ luật Đảng với ông giám đốc này theo quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên Báo Dân trí về việc ông Huỳnh Hớn Dũng, Giám đốc công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 dùng ly bia táng vào mặt ông Nguyễn Văn Tuyến, Hạt trưởng hạt quản lý đường bộ 734 làm ông Tuyến bị thương, Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – đơn vị nắm cổ phần chi phối tại công ty 719 làm rõ sự việc báo cáo về Bộ.

Ông
Ông Huỳnh Hớn Dũng buồn rầu sau sự việc xảy ra. Ảnh:Theo Dân trí

Liên quan đến sự việc trên, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng quản trị TCT Xây dựng công trình giao thông 6 không để ông Huỳnh Hớn Dũng là người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719; Miễn nhiệm chức Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty.  Đồng thời, đề nghị Tổng công ty có văn bản gửi cấp uỷ Đảng có thẩm quyền xem xét kỷ luật Đảng với ông Dũng theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty công trình giao thông 6 chỉ đạo quán triệt đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người đại diện phần vốn nhà nước của TCT tại các doanh nghiệp nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức và văn hoá nơi làm việc.

Trao đổi với PV, đại diện Vụ tổ chức cán bộ, Bộ GTVT cho biết: Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 (địa chỉ 479 đường 23/8, phường 8, TP Bạc Liêu) là công ty cổ phần có vốn góp chi phối 82,59% của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6. Hiện Bộ GTVT là đại diện chủ sở hữu nhà nước nắm vốn góp chi phối 92,88% vốn điều lệ tại Tổng công ty này.

Về việc xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuyến, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ 734, Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, đơn vị này đã được cổ phần và chuyển về cho TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý phần vốn nhà nước từ tháng 6/2013. Hiện nay Bộ GTVT không quản lý người đại diện phần vốn nhà nước của công ty cổ phần này. 

Liên quan tới việc cán bộ đánh nhau trên bàn nhậu, một bảo vệ quán - người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc cho biết trên Dân Trí: “Khoảng 21h, ngày 15/10, quán vắng khách, chỉ có 1 bàn với 2 khách đang ngồi nhậu phía trong. Lúc này, đoàn khách có 5 người đi trên 2 xe ô tô, trong đó có 1 xe biển số xanh đến quán.

Hai tài xế ngồi ở một bàn riêng, không nhậu. Còn 3 người đi cùng, ngồi riêng một bàn phía ngoài nhậu. Cả 3 đều có nhậu trước rồi và có vẻ quen biết, thân nhau”.

“Họ nói chuyện về chuyên môn, trình độ trong nghề cầu đường gì đó tôi không rành lắm nhưng tôi thấy và nghe ông đi xe biển số Bạc Liêu (ông Dũng) cầm đũa dọa đâm và chửi thề với ông ngồi đối diện (Tuyến) khi cả 3 đang tranh luận qua lại. Sau một hồi cãi đôi co qua lại, ông ở Bạc Liêu cầm ly bia lên đập vào mặt ông ngồi đối diện.

Đập xong, cái ly bể nát, trên tay còn lại cái tay cầm của ly, ông chọi tiếp vào mặt ông kia luôn. Thấy vậy, tôi vội chạy lấy cuồn giấy vệ sinh phụ lau máu và cùng 2 tài xế đưa lên xe để đi bệnh viện”- người này kể lại.

Sau đó ông Tuyến đến công an trình báo bị sếp cũ đánh, còn ông Dũng thì nói không nhớ rõ tại sao sự việc lại xảy ra như vậy, "anh em đang ăn nhậu rất vui vẻ".

Theo Minh Thành (Báo Giao thông)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.