HĐND TP.HCM đã sẵn sàng thực hiện nghị quyết mới

(PLO)- Để thực hiện tốt nghị quyết mới, TP.HCM cần có đội ngũ cán bộ thực sự trách nhiệm, quyết liệt hành động, vào cuộc khẩn trương, không do dự, dám nghĩ, dám làm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 24-6, Quốc hội (QH) đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, thay thế Nghị quyết 54/2017. Thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp TP đã rất mong đợi nghị quyết mới và giờ đây điều ấy đã thành hiện thực.

Thận trọng, chặt chẽ trong ban hành chính sách

Trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, các đại biểu (ĐB) HĐND TP.HCM đã cùng tham gia biên soạn, góp ý, tiếp nhận kiến nghị của người dân. HĐND TP cũng tham dự các cuộc họp cùng bộ, ngành để xem xét, phân tích làm rõ các đề xuất của TP và những văn bản pháp luật liên quan, từ đó góp phần hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Mong người dân, doanh nghiệp hiến kế cho TP.HCM

HĐND TP.HCM dự kiến đưa chủ đề về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP vào chương trình “Dân hỏi - chính quyền trả lời” tháng 8. Chương trình nhằm mục đích để lãnh đạo TP thông tin về nghị quyết mới, lắng nghe tiếng nói, kỳ vọng, hiến kế cũng như trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp. Từ đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nhóm giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện.

Ông CAO THANH BÌNH, ĐB HĐND TP.HCM

QH vừa bấm nút thông qua nghị quyết mới. Hiện HĐND TP đã chuẩn bị tâm thế đầy trách nhiệm, sẵn sàng hành động để thực hiện nghị quyết mới. Hiện các ĐB HĐND TP.HCM đã, đang tập trung nghiên cứu các đầu việc thuộc trách nhiệm của HĐND, văn bản pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của TP. Qua đó, chủ động, khẩn trương xem xét, thẩm tra đạt hiệu quả tốt nhất khi UBND TP.HCM chuyển các tờ trình cụ thể hóa nghị quyết mới, chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TP vào đầu tháng 7, kịp thời triển khai nội dung nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, trong chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, HĐND TP sẽ bám sát vào các đầu việc của nghị quyết để tăng cường giám sát, khảo sát, nắm bắt dư luận, kịp thời tìm ra các nhóm giải pháp tạo động lực tốt nhất để thực hiện nghị quyết mới.

Đại biểu HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình cho biết HĐND TP đã chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng hành động để thực hiện nghị quyết mới. Ảnh: LÊ THOA
Đại biểu HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình cho biết HĐND TP đã chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng hành động để thực hiện nghị quyết mới. Ảnh: LÊ THOA

Trong nghị quyết mới có nhiều nội dung liên quan đến việc giao thẩm quyền cho HĐND TP nghiên cứu xem xét, quyết định. Do đó, HĐND TP sẽ thận trọng, chặt chẽ để việc ban hành chính sách, cơ chế thuộc thẩm quyền không trái luật định hoặc vênh nhau với luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ có những đột phá trong việc ban hành cơ chế, chính sách, làm nền tảng để áp dụng rộng rãi trên cả nước, chứ không riêng ở TP.HCM. Các ĐB HĐND TP sẽ tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, kịp thời đề xuất lãnh đạo TP xem xét những vấn đề bất cập để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm từng tháng, từng quý chứ không để đến cuối năm.

Cán bộ phải khẩn trương vào cuộc, dám nghĩ, dám làm

Bên cạnh đó, TP.HCM đã có những bước chuẩn bị chủ động để triển khai nghị quyết mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Dự kiến sẽ có nhiều nội dung cụ thể hóa nghị quyết mới được UBND TP trình HĐND TP vào kỳ họp đầu tháng 7. Với hàng chục đầu việc trên bảy lĩnh vực là một khối lượng rất lớn, do đó cách thức tổ chức triển khai, điều hành sẽ quyết định phần lớn đến việc thực hiện hiệu quả các đầu việc.

Hiện chính quyền TP.HCM đã chủ động phân vai, phân trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và yêu cầu chịu trách nhiệm về mức độ hoàn thành. Vì thế, trong quá trình thực hiện, tâm thế của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực sự trách nhiệm, quyết liệt hành động, vào cuộc khẩn trương, không do dự, dám nghĩ, dám làm.

Nếu cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy thì nên rút lui và TP.HCM cũng cần có biện pháp mạnh để xử lý. Đồng thời, ông cho rằng TP.HCM phải có một bộ máy nhân sự cùng đồng tâm, đồng lòng thì mới thực hiện tốt nghị quyết quan trọng này, còn “người làm, người đứng cổ vũ, người sợ trách nhiệm” thì rất khó đạt.

Tôi cho rằng điều tiên quyết quyết định đến hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết là quyết tâm chính trị, trách nhiệm và sự đồng lòng của lãnh đạo và người dân, doanh nghiệp TP.HCM.

LÊ THOA ghi

Ông VĂN NGỌC, quận 12, TP.HCM:

Tạo điều kiện để cán bộ TP.HCM dám nghĩ, dám làm

Ngay khi biết QH chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Tôi nghĩ đây cũng là cảm xúc chung của người dân TP.

Tôi cho rằng Nghị quyết 54/2017 chưa khai thác được hết tiềm năng, lợi thế của TP.HCM. Trong quá trình thực hiện, sự năng động, vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với vùng và cả nước của TP có chiều hướng suy giảm. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn có sự e dè, thận trọng, chưa dám nghĩ, chưa dám làm vì sợ sai. Cạnh đó, một số ban, bộ, ngành trung ương chưa thực sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho TP. Điều này dẫn đến một số chủ trương chậm được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được giải quyết.

Tôi mong nghị quyết mới sẽ là bước ngoặt mới, là cơ sở, động lực để TP.HCM phát huy tính năng động, sáng tạo, đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ TP dám nghĩ, dám làm và được bảo vệ.

HOÀNG THỊ LỢI, quận 1, TP.HCM:

Đưa TP phát triển xứng tầm

Việc QH ban hành nghị quyết mới là sự khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu kinh tế của TP nhưng đây cũng là trách nhiệm nặng nề đối với TP. Theo tôi, đây là lần đầu tiên TP.HCM có một cơ chế, chính sách mới phù hợp với thực tiễn, tạo động lực thực sự cho TP phát huy tính năng động, sáng tạo.

Nghị quyết mới với hơn 40 cơ chế, chính sách thuộc bảy nhóm chính sách lớn đã mở rộng phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực. Tôi hy vọng lãnh đạo TP sẽ phát huy tính năng động, sáng tạo vốn có, thực hiện phân cấp, phân quyền trong chỉ đạo chung, đồng thời phát huy nguồn trí tuệ trong nhân dân để thực hiện nghị quyết có hiệu quả, đưa TP phát triển xứng tầm, đáp ứng lòng mong đợi của người dân TP.

BẢO PHƯƠNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.