Cử tri kỳ vọng cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM sẽ tạo bước đột phá

(PLO)- Nhiều cử tri bày tỏ vui mừng khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM và mong muốn sớm đưa các nội dung mới vào thực tiễn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cử tri kỳ vọng cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM sẽ tạo bước đột phá

Ngày 27-6, UBMTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 7 sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV và tổ đại biểu HĐND TP đơn vị số 21 trước kỳ họp lần thứ 10 với cử tri quận Phú Nhuận.

Tổ ĐBQH gồm: Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP.HCM.

Các đại biểu HĐND TP.HCM có ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư quận uỷ Phú Nhuận, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chánh văn phòng UBND quận Phú Nhuận.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan trả lời ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

ĐB Phạm Khánh Phong Lan trả lời ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Kỳ vọng sự phát triển của thành phố

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Phú Nhuận đánh giá cao sự làm việc tích cực của các ĐBQH trong kỳ họp Quốc hội vừa qua. Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM.

Cử tri Hà Thanh Danh cho rằng trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã điều hành cuộc họp hiệu quả, đáp ứng được phần lớn nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt là việc thông qua nghị quyết mới kỳ vọng giúp TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn sau khoảng thời gian suy giảm về kinh tế.

Cử tri Hà Thanh Danh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Hà Thanh Danh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Nguyễn Quốc Cường đề nghị các đại biểu HĐND TP cùng với UBND TP sớm đưa những nội dung Nghị quyết mới vào thực tiễn với mục tiêu cao nhất là thúc đẩy phát triển thành phố và tăng cường giám sát nhằm tránh các sai phạm.

Cử tri cũng mong muốn HĐND và chính quyền TP cần sớm có các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, tận dụng các chính sách từ Nghị quyết mới được thông qua để tiếp tục vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cử tri Nguyễn Quốc Cường đề nghị sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Nguyễn Quốc Cường đề nghị sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Hà Thanh Danh đề nghị sớm đưa các huyện Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh trở thành quận để tạo sự đồng bộ, phát triển.

“Năm 2022, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết đưa huyện Cần Giờ trở thành thành phố nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ. Chúng tôi rất muốn thành hiện thực. Nhưng cầu chưa xây, hạ tầng giao thông chưa thông suốt thì kêu gọi đầu tư khó khăn. Do đó, đề nghị HĐND TP và tổ ĐBQH đề xuất lên kế hoạch, quy hoạch sớm để dự án đúng tiến độ” - cử tri nêu ý kiến.

Bức xúc lừa đảo công nghệ cao

Cử tri Tô Thị Thọ (ngụ phường 9) bày tỏ lo ngại việc tội phạm công nghệ cao tăng tần suất lừa đảo bằng cách gọi điện thoại. Trong đó, nhiều người đã bị lừa với số tiền rất lớn.

Cử tri bức xúc trước tình trạng lừa đảo công nghệ cao gia tăng thời gian gần đây. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri bức xúc trước tình trạng lừa đảo công nghệ cao gia tăng thời gian gần đây. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri đề nghị tổ đại biểu có ý kiến, đề xuất với các đơn vị chức năng phối hợp đẩy mạnh quản lý việc đăng ký sim chính chủ nhằm hạn chế việc dùng số điện thoại ảo để lừa đảo.

Đồng quan điểm, cử tri Lê Giang Nguyên Hạo cho rằng việc lừa đảo trên mạng hiện nay diễn biến vô cùng phức tạp. Ông đề nghị các địa phương lập những hội nhóm tuyên truyền, phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội nhằm tăng tiếp cận đến người dân để phòng tránh việc bị lừa.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, cho biết hiện Công an TP đã có chuyên đề về vấn đề này. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công an đã triệt phá hai chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Riêng quận Phú Nhuận, đã yêu cầu Công an quận tăng cường công tác kiểm tra, khi có tố giác tội phạm liên quan thì phải phối hợp với các ngành, Công an TP tổ chức triệt phá.

Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư quận ủy Phú Nhuận, trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư quận ủy Phú Nhuận, trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tuy nhiên, có việc các đối tượng lừa gạt sử dụng công nghệ cao, không đặt máy chủ ở việt Nam, do đó quá trình phá án gặp nhiều khó khăn. Ông Sơn đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước thực trạng lừa đảo công nghệ cao phát triển và biến tướng tinh vi hơn.

Sớm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động khó khăn

Cử tri Nguyễn Văn Phước (ngụ phường 1) bày tỏ lo ngại việc hiện có nhiều công ty, xí nghiệp cắt giảm nhân công, giải thể, đời sống khó khăn, tuy nhiên giá điện, giá các mặt hàng thiết yếu đều tăng cao.

Riêng các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay trong thời điểm lãi suất tăng cao.

Cử tri Nguyễn Văn Phước. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Nguyễn Văn Phước. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Do đó, cử tri đề nghị cần có giải pháp cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển, hỗ trợ đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự.

Cũng liên quan việc người lao động gặp khó khăn, cử tri Huỳnh Văn Ngọc Thạch cho rằng từ việc người dân khó khăn sẽ dễ bị dụ dỗ bởi các nhóm tôn giáo trái pháp luật, hoạt động mê tín dị đoan gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Theo cử tri, các tổ chức này thường tập trung dụ dỗ những thành phần sinh viên, phụ nữ, công nhân, người lao động, người gặp khó khăn trong cuộc sống.

“Trong tình hình hiện nay, nhiều người gặp khó khăn do các công ty đóng cửa nên càng khó khăn, sẽ dễ bị các tổ chức này dụ dỗ” - cử tri lý giải và đề nghị các cấp thẩm quyền có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời xử lý.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, ĐB Phạm Khánh Phong Lan bày tỏ sự biết ơn đối với sự quan tâm của các cử tri trong các vấn đề tại Quốc hội. ĐB cũng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến, đóng góp từ cử tri...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.