HĐND TP Cần Thơ họp chuyên đề về sáp nhập Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét 9 tờ trình về sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, các vấn đề kinh tế xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, HĐND TP Cần Thơ khai mạc kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu.
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, kỳ họp lần này diễn ra trong thời điểm TP Cần Thơ cùng cả nước đang thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt là đang tập trung thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan trong hệ thống chính trị, cũng như, xây dựng chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Tại kỳ họp này, HĐND TP Cần Thơ sẽ xem xét, thông qua chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo Nghị quyết số 18/2017, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, triển khai của Thành ủy, HĐND và UBND TP có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ các quy định của Luật; theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, trong thời gian qua, UBND thành phố đã khẩn trương, tập trung chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, xây dựng Đề án, triển khai các bước theo quy định và tại kỳ họp này sẽ trình HĐND thành phố quyết nghị thông qua.

“Đây cũng là nội dung lớn, rất quan trọng, được đông đảo cử tri và Nhân dân TP quan tâm. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp của TP tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát dân” – ông Hiểu cho hay.

Tại kỳ họp này, UBND TP Cần Thơ có tờ trình về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ.

Phương án là sáp nhập tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ thành TP trực thuộc trung ương mới có tên gọi là TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ sau sáp nhập có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km2 (đạt hơn 424% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số gần 4,2 triệu người (đạt gần 420% so với tiêu chuẩn). Số lượng đơn vị hành chính trực thuộc là 103, gồm 31 phường, 72 xã.

Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề là tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Cà Mau (sau sắp xếp), tỉnh An Giang (sau sắp xếp), tỉnh Đồng Tháp (sau sắp xếp). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Cần Thơ hiện nay.

Sau sắp xếp giảm hai đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động 28 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 160 cấp xã (tương đương 60,83%), góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu quả đầu tư và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội” – tờ trình nêu.

Tờ trình về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ năm 2025. Theo đó, TP Cần Thơ sẽ giảm từ 80 cấp xã xuống còn 32 cấp xã (gồm 16 xã, 16 phường).

Trong đó có bốn xã, phường không thực hiện sắp xếp do có 3 xã đủ tiêu chuẩn không phải sắp xếp là (xã Trường Long của huyện Phong Điền, hai xã Thạnh Phú và Thới Hưng của huyện Cờ Đỏ), một phường không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt).

Sau sắp xếp sẽ giảm được 48/80 đơn vị hành chính cấp xã (đạt tỉ lệ 60%), đồng thời tinh giảm số lượng tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng quy mô địa bàn, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.