Bí thư TP Cần Thơ chỉ đạo 'đảm bảo sau sáp nhập, anh em có chỗ ở, chỗ làm việc’

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo TP Cần Thơ sau khi sáp nhập lại đảm bảo chỗ ở, chỗ làm việc cho cán bộ, công chức và đề xuất những cơ sở vật chất không sử dụng để tránh lãng phí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị báo cáo và lấy ý kiến về dự thảo các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp TP Cần Thơ đối với các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Tại hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã tán thành với hai tờ trình xin ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh TP Cần Thơ.

Hội nghị lấy ý kiến ủy viên BCH Đảng bộ TP Cần Thơ về dự thảo các đề án sáp nhập cấp xã, tỉnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết, sau hội nghị hôm nay, TP còn rất nhiều việc phải làm.

Bí thư Đỗ Thanh Bình yêu cầu từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP phải nắm chắc chủ trương của trung ương và TP về sáp nhập, ai có thắc mắc, hỏi thì từng người phải có trách nhiệm giải thích, thông tin… nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân TP.

Cùng đó, ông đề nghị Mặt trận tổ quốc, người đứng đầu các đoàn thể, triển khai các chủ trương này đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ chủ trương này.

Ban Tuyên giáo và Dân vận phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương của trung ương và TP.

Sau cuộc họp này và sau cuộc họp HĐND TP Cần Thơ ngày 25-4 tới đây, Bí thư Thành ủy đề nghị Phó Ban chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy UBND TP chỉ đạo chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo quy định của trung ương và Chính phủ để báo cáo Chính phủ theo quy định.

“Đề nghị Bí thư Đảng ủy UBND ngày 26-4 gửi hồ sơ đi liền và triển khai các bước tiếp theo theo quy định vì sau đó ủy ban còn nhiều việc phải làm” – ông Bình yêu cầu.

Cạnh đó, ông đề nghị Ban chỉ đạo TP, từng thành viên Ban chỉ đạo được phân công theo chức năng nhiệm vụ phải có kế hoạch, chương trình, chỉ đạo.

“Đặc biệt là tổ trưởng các tổ, trong đó chú ý Tổ Cơ sở vật chất đảm bảo sau khi nhập lại anh em có chỗ ở, chỗ làm việc. Đồng thời những cơ sở vật chất không sử dụng, không phục vụ cái chung thì tính toán đề xuất Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy, vì không khéo lãng phí, bỏ lâu là hư hỏng” – Bí thư Cần Thơ yêu cầu.

Đồng thời, Bí thư Cần Thơ cũng yêu cầu từng ủy viên Ban Chấp hành sau hội nghị này, vừa tập trung cho công việc này vừa đảm bảo công việc của cơ quan, đơn vị mình. Cùng đó, giải quyết tốt chính sách cho cán bộ bị ảnh hưởng do sắp xếp, làm tốt công tác ổn định chính trị tư tưởng…

TP Cần Thơ sau sắp xếp có 103 xã, phường

Theo hai tờ trình của Thành ủy, TP Cần Thơ hiện nay có 80 đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp, sáp nhập còn 32 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 16 phường, 16 xã), tỉ lệ giảm 60%.

Thành lập TP Cần Thơ trực thuộc trung ương trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ sau sắp xếp có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km2; quy mô dân số gần 4,2 triệu người; số lượng đơn vị hành chính trực thuộc là 103 xã, phường (gồm 31 phường và 72 xã).

Quy mô kinh tế TP Cần Thơ sau khi hợp nhất, sáp nhập có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 281.675 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 24.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hơn 88 triệu đồng.

Trung tâm hành chính - chính trị của TP Cần Thơ sau sắp xếp đặt tại TP Cần Thơ hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.