Hậu Giang quy định các trường hợp sẽ phải cách ly khi vào tỉnh

(PLO)- Sở Y tế tỉnh Hậu Giang khuyến khích người ngoài tỉnh khi đến địa phương khai báo y tế tại Trạm Y tế để thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 góp phần giám sát dịch chủ động.

Ngày 21-10, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời các biện pháp về chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân từ ngoài tỉnh vào Hậu Giang phải khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hậu Giang khuyến khích người dân đến trạm y tế để khai báo và thực hiện xét nghiệm, chi phí do ngân sách chi trả. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, tại các điểm khai báo y tế trên các tuyến giao thông chính vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố, lực lượng chức năng kiểm soát tiếp nhận, hướng dẫn người dân khai báo y tế để xác định theo nhóm đối tượng. Đối với người từ vùng được đánh giá cấp độ dịch 1, 2 sẽ khai báo y tế qua quét mã QR, trường hợp không có điện thoại thông minh thì thực hiện mẫu tờ khai y tế bản giấy.

Còn người từ địa bàn có dịch hoặc khu vực xác định đang có dịch ở cấp độ 4, vùng cách ly y tế hoặc không xác định rõ khu vực phân cấp độ dịch, sau khi khai báo y tế, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ liên hệ với nơi đến của người dân thông qua trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 để tiếp nhận, quản lý, sàng lọc, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cũng khuyến khích người ngoài tỉnh khi đến địa phương tiến hành khai báo y tế tại Trạm Y tế để thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 góp phần giám sát dịch chủ động, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Chi phí xét nghiệm đối với người về từ ngoài tỉnh được ngân sách nhà nước chi trả.

Biện pháp áp dụng đối với người đến từ địa bàn có dịch hoặc khu vực xác định đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế hoặc không xác định rõ khu vực phân cấp độ dịch trước khi vào Hậu Giang, cụ thể:

- Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hay đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận) thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày. Khi có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... phải liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. 

- Người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày. Trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo. Các trường hợp này yêu cầu thực hiện xét nghiệm 3 lần trong quá trình thực hiện cách ly.

- Người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, khi đến Hậu Giang phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Các trường hợp này yêu cầu thực hiện xét nghiệm bốn lần trong quá trình thực hiện cách ly.

 
Người đến Hậu Giang không xét nghiệm, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, vùng phong tỏa hoặc không xác định rõ khu vực phân cấp độ dịch và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.