Thực hư việc Hậu Giang ‘đẻ’ quy định cách ly trái với Trung ương

(PLO)- Người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định địa phương căn cứ theo Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 4800 và các phụ lục của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 để thuận lợi cho dân đi lại. 

Ngày 20-10, ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang giải thích do văn bản 1981 của UBND tỉnh ban hành còn mới nên lực lượng tại chốt cửa ngõ của tỉnh chưa nắm kỹ tạo sự hiểu nhầm cho người dân ra vào địa phương.

Đi trong vùng 1, vùng 2 vẫn bắt cách ly

Trong sáng cùng ngày, nhiều bạn đọc của PLO phản ánh gặp khó khi lưu thông vào Hậu Giang dù họ đã nghiên cứu kỹ các điều kiện mà tỉnh quy định.

Ông Nguyễn Văn K. (một cán bộ hưu trí ngụ TP Cần Thơ) kể khi hay tin Hậu Giang triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng, nới lỏng việc đi lại liên tỉnh, sáng 20-10 ông về xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp để thăm mẹ sau nhiều tháng giãn cách. Tuy nhiên, khi đến chốt cửa ngõ trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc huyện Châu Thành A) thì cán bộ yêu cầu ông đến Hậu Giang phải cách ly bảy ngày tại nhà.

Dù có giấy xét nghiệm, giấy chứng nhận tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn được yêu cầu cách ly tại nhà bảy ngày khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: CHÂU ANH

“Tôi đã tiêm đủ hai mũi, sáng nay trước khi đi còn ghé thực hiện test nhanh theo quy định của Hậu Giang, thế nhưng cán bộ trực chốt cho biết tôi phải cách ly tại nhà bảy ngày hoặc phải quay về nơi xuất phát. Tôi chỉ thăm người nhà trong ngày rồi về lại Cần Thơ, mà khu vực người nhà tôi về được phân loại cấp độ 2, tôi ở Cần Thơ là cấp độ 1 vậy mà yêu cầu cách ly 7 ngày ở Hậu Giang thì công việc ở Cần Thơ phải như thế nào” - ông K. bức xúc nói.

Cùng hoàn cảnh, anh Lê Hoàng D. (ngụ thị trấn Cái Tắc) chia sẻ đang làm việc ở Cần Thơ. Qua đọc báo, anh nắm được tinh thần Văn bản 1981 của tỉnh là người tiêm đủ hai mũi vaccine kèm giấy xét nghiệm âm tính thì được phép về lại địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, UBND thị trấn Cái Tắc lại yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày mới cho quay lại Cần Thơ làm việc.

Tỉnh không quy định cách ly tại nhà

“Cần Thơ có cấp độ dịch là cấp 1, qua tỉnh Hậu Giang là cấp 2. Theo quy định của Bộ Y tế thì vùng cấp 1, 2 qua lại bình thường. Trong Văn bản của Hậu Giang cũng không yêu cầu cách ly tại nhà, nhưng đến địa phương thì yêu cầu cách ly. Một vấn đề mà chỉ đạo từ tỉnh đến địa phương đã khác nhau thì rất khó cho người dân” - anh D. bày tỏ.

Theo ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã nhận được phản ánh về vấn đề này và ngay trong sáng nay đã chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để các chốt kiểm soát thực hiện đúng theo tinh thần Văn bản của UBND tỉnh. 

“Người ngoài tỉnh khi vào Hậu Giang, qua các chốt cửa ngõ thì lực lượng kiểm tra giấy test hoặc giấy đi đường nếu có, sau đó hướng dẫn về y tế địa phương để khai báo và thực hiện xét nghiệm trong trường hợp không có. Văn bản 1981 của UBND tỉnh đã hướng dẫn cụ thể là chỉ theo dõi sức khỏe chứ không yêu cầu cách ly tại nhà. Về phần test nhanh, tỉnh chỉ đạo là không thu phí nhằm tiện cho bà con và thuận lợi hơn trong công tác tầm soát phòng chống dịch” - ông Đồng Hoàng Dùng thông tin thêm.

Trả lời câu hỏi của PV PLO về quy định thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì có trái với Hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế hay không? Người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang cho biết theo phụ lục của Bộ Y tế, thực hiện theo dõi sức khỏe bảy ngày và xét nghiệm một lần. Đây là cơ sở để Hậu Giang ban hành quy định test nhanh với người tiêm hai mũi ra vào tỉnh. 

 

Bộ Y tế quy định không xét nghiệm với người đã tiêm 2 mũi

Theo Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng CHính phủ quy định việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy có và nhóm nguy cơ. Nghĩa là chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng ho,sốt, mệt mỏi đau họng... 

Trong Hướng dẫn, Bộ Y tế khẳng định không thực hiện xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, vùng cách ly, phong tỏa. Hoặc các trường hợp nghi ngờ hay có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch cấp độ 3.

Riêng đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, đã khỏi bệnh (có giấy xác nhận) chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.