Quy định về cách ly người dân ra vào tỉnh Hậu Giang vẫn chưa rõ

(PLO)- Hậu Giang điều chỉnh các quy định để thực hiện tinh thần Nghị quyết 128 nhưng chưa quy định cụ thể trường hợp nào vào tỉnh phải cách ly, theo dõi sức khỏe và giấy tờ gì.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong văn bản mới này, UBND tỉnh không đề cập nhiệm vụ của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào tỉnh.

Thay vào đó, tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, TP thành lập các điểm khai báo y tế tại các tuyến giao thông chính trên địa bàn quản lý.

Đối với việc đi lại của người dân, UBND tỉnh Hậu Giang quy định người dân khi đi ra ngoài tỉnh trở về hoặc người từ ngoài vào Hậu Giang không thực hiện cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và khi về địa phương phải thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp giám sát phòng, chống dịch hướng dẫn của Sở Y tế.

Trưa 20-10, Hậu Giang đã dỡ hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên quốc lộ 1A, trên địa bàn TP Ngã Bảy và huyện Châu Thành A. Ảnh: CHÂU ANH 

Theo tìm hiểu, trong sáng 21-10, các địa phương vẫn chưa biết cách ứng xử như thế nào đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine, tiêm một mũi và người chưa tiêm khi về Hậu giang vì chưa rõ trường hợp nào sẽ theo dõi sức khỏe, trường hợp nào sẽ cách ly và có yêu cầu giấy xét nghiệm khi vào tỉnh hay không?

Trong hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định 1988 (thay thế Quyết định 1981 trước đó), UBND tỉnh này xác định chỉ cách ly y tế đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế hay trường hợp là F1.

Cũng theo Hướng dẫn này, Hậu Giang chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... Cạnh đó, thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ, như: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, xe ôm, shipper...

Quy chiếu từ các quy định này, nhiều người dân có nhu cầu muốn đến, trở về tỉnh Hậu Giang vẫn chưa nắm rõ điều kiện để đi lại như thế nào cho từng trường hợp, đặc biệt có yêu cầu giấy xét nghiệm hay không?

Qua đánh giá cấp độ dịch, Hậu Giang hiện có 73/75 xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 2. Các địa bàn này tiếp tục tạm dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, như karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử.

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ đêm được hoạt động nhưng phải triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, khuyến khích áp dụng hình thức bán hàng online. Nhà hàng, quán ăn, uống được hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, khuyến khích áp dụng hình thức bán hàng mang về.

Các cơ sở dịch vụ làm tóc, làm đẹp, rửa xe, sửa xe, các hoạt động dịch vụ phục vụ dân sinh được hoạt động nhưng công suất tối đa không quá 50% lượng khách. Bán hàng rong, vé số dạo được hoạt động nhưng phải đảm bảo điều kiện 100% người bán hàng rong, vé số dạo đã được tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19.

Hoạt động giáo dục, đào tạo tiếp tục tổ chức theo hình thức dạy, học trực tuyến và qua truyền hình. Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.