Hai trường đại học được chọn để nghiên cứu đề tài liên quan đến sự cố hồ Bàu Trắng sạt lở

(PLO)- Phân hiệu Đại học Thủy lợi tại Bình Dương chủ trì đề tài “Nghiên cứu các nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ khu vực hồ Bàu Trắng”. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ liên quan đến nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ khu vực hồ Bàu Trắng; Nghiên cứu phát huy cảnh quan Bàu Trắng, góp phần phát triển du lịch bền vững.

bau-trang.jpg
Bàu Trắng bị sạt lở hôm 3-5. Ảnh PĐ.

Theo đó, Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Huế) là cơ quan chủ trì và PGS.TS. Lê Văn Thăng là chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp nhằm gìn giữ, tôn tạo và phát huy cảnh quan Bàu Trắng, góp phần phát triển du lịch bền vững”.

Sở KH&CN đang đề nghị Viện Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện đề cương và dự toán kinh phí để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn.

Đối với đề tài “Nghiên cứu các nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ khu vực hồ Bàu Trắng”, ngày 22-9-2023, Hội đồng tư vấn đã tuyển chọn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài. Cụ thể đã đề nghị Phân hiệu Đại học Thủy lợi tại Bình Dương và TS. Lê Ngọc Thanh trúng tuyển là cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài này.

Hiện nay, Sở KH&CN đang đề nghị Phân hiệu Đại học Thủy lợi tại Bình Dương hoàn thiện đề cương và dự toán báo cáo kết quả rà soát các nội dung công việc để báo cáo UBND tỉnh.

bau-trang1.jpg
Bàu Trắng là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút rất đông du khách. Ảnh PĐ.

Như PLO đã đưa, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 3-5-2023 khu vực ven bờ Bàu Trắng thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình xảy ra hiện tượng sạt lở đất cát bờ Bàu Trắng, với chiều dài vòng cung khoảng 115m, chiều rộng 21m, chiều cao 4m, diện tích bị sạt lở khoảng 1.590 m2 .

Sau khi nhận được tin báo hiện tượng sạt lở đất ven bờ Bàu Trắng, vị trí điểm du lịch Bàu Trắng; UBND huyện Bắc Bình đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo UBND xã Hòa Thắng, Ban Quản lý điểm du lịch Bàu Trắng triển khai cắm cọc, biển cảnh báo khu vực sạt lở để người dân, du khách và các xe hoạt động du lịch không được đến gần khu vực sạt lở.

Được biết khu vực bị sạt lở ở hồ Bàu Trắng nước sôi sùng sục và đáng tiếc, điểm sạt lở này nằm tại vị trí du khách thường dừng xe địa hình để check in, chụp ảnh.

Năm 2019, đồi cát Bàu trắng được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ký quyết định xếp hạng danh lam thắng cảnh Quốc gia. Bàu Trắng còn gọi là đồi cát trắng, Bàu Sen, đồi Trinh nữ... là một thắng cảnh nổi tiếng được ví là “tiểu sa mạc Sahara” ở Bình Thuận, cách Phan Thiết khoảng 60 km, cách Hòn Rơm chỉ 12 km về hướng Đông Bắc.

Hằng năm thắng cảnh Bàu Trắng thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến du lịch, trải nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.