Tháo dỡ công trình khách sạn xâm phạm di tích quốc gia Bàu Trắng

(PLO)- Lãnh đạo Bình Thuận đã chỉ đạo xử lý và bước đầu đã buộc chủ khách sạn tháo dỡ cây cầu dẫn ra hồ nước và trả lại hiện trạng ban đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi PLO phản ảnh về một khách sạn xây dựng xâm phạm di tích quốc gia Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, Bắc Bình vào ngày 14-6, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ và xử lý.

Đoàn kiểm tra có mặt tại khách sạn Moon Lake Villa-Bàu Trắng. Ảnh: PĐ

Đoàn kiểm tra có mặt tại khách sạn Moon Lake Villa-Bàu Trắng. Ảnh: PĐ

Ngày 15-6, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh và Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Bình cùng các tổ công tác đã có mặt tại công trình xây dựng vi phạm để kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư khách sạn Moon Lake Villa - Bàu Trắng tháo dỡ cây cầu dẫn ra hồ nước, trả lại hiện trạng ban đầu.

Đối với việc xâm phạm thắng cảnh Bàu Trắng khoảng 300m2 và phần lan can công trình nhô ra mặt hồ, UBND huyện Bắc Bình sẽ cho kiểm tra chi tiết kể cả tính pháp lý của công trình này để xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Tháo dỡ cây cầu làm điểm checkin xâm phạm hồ nước. Ảnh: PĐ

Tháo dỡ cây cầu làm điểm checkin xâm phạm hồ nước. Ảnh: PĐ

Như PLO đã đưa, thắng cảnh Bàu Trắng được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia vào ngày 3-9-2019. Tổng thể thắng cảnh Bàu Trắng được khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích hơn 370 ha trong đó khu vực I có diện tích 285 hecta, khu vực II 85 hecta bao gồm bàu Ông, bàu Bà và đồi Trinh nữ.

Qua nắm bắt thông tin, Sở VHTT&DL Bình Thuận đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tổ chức kiểm tra việc khách sạn Moon Lake Villa - Bàu Trắng đã xây dựng tại bờ hồ bàu Ông thuộc thắng cảnh Bàu Trắng.

Qua kiểm tra vị trí xây dựng của khách sạn này nằm ở phía Tây Nam bàu Ông, mặt tiền tiếp giáp đoạn đường Hòa Thắng - Lương Sơn. Theo người dân địa phương, chủ nhân công trình trên là người có hộ khẩu tại TPHCM và công trình mới xây dựng trong năm 2023.

Phần lan can xâm phạm. Ảnh: PĐ

Phần lan can xâm phạm. Ảnh: PĐ

Đối chiếu với biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh Bàu Trắng thì phần diện tích xâm phạm khu vực I của thắng cảnh khoảng 300m2. Nghiêm trọng hơn, phần lan can của công trình và cây cầu dẫn ra điểm check in đã xâm phạm và tác động trực tiếp hồ nước.

Từ thực trạng, Sở VHTT&DL tỉnh đề nghị UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo các phòng chức năng của huyện, Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng, UBND xã Hòa Thắng thành lập đoàn kiểm tra xác minh tính pháp lý của công trình.

Trên cơ sở đó có biện pháp xử lý thỏa đáng theo qui định của pháp luật hiện hành. Kết quả thực hiện đề nghị gởi về Sở VHTT&DL tỉnh trước ngày 25-6 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.