Đề xuất giải pháp cứu Bàu trắng, thắng cảnh quốc gia nổi tiếng bị sạt lở

(PLO)- Khu vực sạt lở có chiều dài vòng cung khoảng 115m, chiều rộng 21m, chiều cao 4m, diện tích bị sạt lở khoảng 1.590 m2 .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gởi các sở, ngành, địa phương liên quan đến việc sạt lở ở ven bờ Bàu trắng.

Bàu Trắng bị sạt lở hơn 1.500m2.

Bàu Trắng bị sạt lở hơn 1.500m2.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Bắc Bình chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát trực tiếp khu vực sạt lở và báo cáo UBND tỉnh trong ngày 4-5.

Ngoài ra, qua khảo sát có đánh giá tác động ảnh hưởng (sơ bộ) và đề xuất giải pháp xử lý tình trạng nêu trên trong ngày 7-5 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bắc Bình, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 3-5 khu vực ven bờ Bàu Trắng thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng xảy ra hiện tượng sạt lở đất cát bờ Bàu Trắng, với chiều dài vòng cung khoảng 115m, chiều rộng 21m, chiều cao 4m, diện tích bị sạt lở khoảng 1.590 m2 .

Sau khi nhận được tin báo hiện tượng sạt lở đất ven bờ Bàu Trắng, vị trí điểm du lịch Bàu Trắng; UBND huyện Bắc Bình đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo UBND xã Hòa Thắng, Ban Quản lý điểm du lịch Bàu Trắng triển khai cắm cọc, biển cảnh báo khu vực sạt lở để người dân, du khách và các xe hoạt động du lịch không được đến gần khu vực sạt lở.

Cắm cọc cảnh báo không cho người và phương tiện vào khu vực sạt lở.

Cắm cọc cảnh báo không cho người và phương tiện vào khu vực sạt lở.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở ven bờ Bàu Trắng có khả năng xảy ra trong thời gian tới; tăng cường kiểm tra, rà soát cập nhật các vùng, địa bàn xung yếu, có nguy cơ sạt lở và xây dựng phương án ứng phó.

Như PLO đã đưa, trưa 3-5, nhiều người dân ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cho biết, đồi cát Bàu Trắng bỗng bị sạt một mảng rất lớn, từ mép nước đi sâu vào đồi cát khoảng 20m.

Được biết khu vực bị sạt lở có diện tích hàng trăm m2, nước sôi sùng sục. Đáng tiếc, điểm sạt lở nằm tại vị trí du khách thường dừng xe địa hình để check in, chụp ảnh.

Đồi cát Bàu trắng là điểm du lịch độc đáo thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Đồi cát Bàu trắng là điểm du lịch độc đáo thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Một số người dân cho rằng sau khi chiếc máy cày do một đoàn làm phim thuê di chuyển đến đó vừa rời đi thì một mảng đồi cát tự nhiên bị đổ ập xuống hồ. Tuy nhiên, đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng 3-5, đoàn làm phim có xin vào đồi cát để quay nhưng Ban Quản lý điểm du lịch Bàu Trắng không cho vào nên đoàn rút về, không có bất kỳ tác động gì.

Theo kế hoạch đoàn làm phim chỉ xin bay flycam để quay khu vực đồi cát và đã được Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) cấp phép.

Năm 2019, đồi cát Bàu trắng được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ký quyết định xếp hạng danh lam thắng cảnh Quốc gia.

Bàu Trắng còn gọi là đồi cát trắng, Bàu Sen, đồi Trinh nữ... là một thắng cảnh nổi tiếng được ví là “tiểu sa mạc Sahara” ở Bình Thuận, cách Phan Thiết khoảng 60 km, cách Hòn Rơm chỉ 12 km về hướng Đông Bắc.

Địa điểm này đã trở thành điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn có sức thu hút du khách trong nước và quốc tế và nằm trong Top 100 Điểm đến ấn tượng Việt Nam và là điểm đến được ưa thích Asean do Bộ VH-TT&DL công nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.