Hai quy định về rượu, bia không được Quốc hội thông qua

(PLO)- Quy định về hạn chế thời gian uống rượu bia và cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn chưa được thông qua.

Chiều 3-6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết ba nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hai quy định không quá bán. Ảnh: VIẾT LONG

Phải lấy ý kiến hai lần

Theo đó, Quốc hội cho ý kiến hai phương án liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.

Phương án 1, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (tức đã uống rượu, bia không được điều khiển giao thông).

Phương án 2, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Phương án 1 phải biểu quyết hai lần. Lần đầu kết quả 48,76% ý kiến đồng ý và 36,36% ý kiến không đồng ý. Lần hai, phương án này vẫn không nhận được quá bán ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả chỉ có 44,21% ý kiến đồng ý và 43,80% ý kiến không đồng ý.

Phương án 2 cũng không vượt quá bán, chỉ 49,59% đồng ý và 34,92% không đồng ý.

Nhận thấy cả hai phương án đều có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận định rằng “Quyết định một vấn đề liên quan đến hành vi của con người rất là khó khăn”.

Phiếu phân tán với quy định hạn chế rượu, bia

Tiếp đó, Quốc hội cũng cho ý kiến về hạn chế thời gian uống rượu bia.

Phương án 1, thời gian cấm uống rượu bia tại chỗ từ 22 giờ đến 8 giờ; Phương án 2, không quy định thời gian uống rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Quá trình biểu quyết, phương án 1 có 440 đại biểu tham gia (chiếm 90.91%), trong đó có 224 đại biểu đồng ý (46,28%) và 206 đại biểu không đồng ý (42,56%) và 10 đại biểu không tham gia ý kiến (chiếm 2.7%).

Phương án 2 có 432 đại biểu tham gia (chiếm 89,26%), trong đó có 214 (44,21%) đại biểu tán thành và 206 đại biểu không tán thành (chiếu 42,56%), 12 đại biểu không tham gia ý kiến (2,48%).

Như vậy, quy định này cũng không quá bán (50%) phiếu của các đại biểu Quốc hội.

Cấm quảng cáo rượu bia theo khung giờ

Về nội dung quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình, dự thảo Luật đưa ra 2 phương án:

Phương án 1, quy định khung thời gian không được quảng cáo từ 18-21 giờ hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Phương án 2, quy định khung thời gian không được quảng cáo từ 19-20 giờ hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Đã có 442 đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 91, 32% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có tới 351 đại biểu đồng ý với phương án 1 (chiếm trên 72,5% tổng số đại biểu). Phương án này có 72 đại biểu không đồng ý và 19 đại biểu không tham gia ý kiến.

Như vậy, Quốc hội đã quyết định ghi vào trong dự thảo Luật nội dung này với quy định cấm quảng cáo từ 18 giờ - 21 giờ hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng các nội dung lấy ý kiến hôm nay cho thấy Quốc hội Việt Nam rất dân chủ. Các nội dung đã thảo luận thẳng thắn, cân nhắc, thận trọng. “Không có một nhóm nào, thế lực nào tác động vào Quốc hội”, bà Tòng Thị Phóng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.