Hà Nội thay đổi địa điểm giải quyết thủ tục hành chính của 14 sở ngành và 2 quận

(PLO)- Từ ngày 1-3, TP Hà Nội thay đổi địa điểm giải quyết thủ tục hành chính của 14 sở, ngành và UBND quận Cầu Giấy, Tây Hồ về hai chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh địa điểm thực hiện thủ tục hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 14 sở, ngành, UBND quận Cầu Giấy, Tây Hồ.

Theo đó, từ ngày 1-3, trên địa bàn TP Hà Nội có 14 sở, ngành sẽ thay đổi địa điểm thực hiện thủ tục hành chính từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc sở về địa điểm mới thuộc các chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội.

Cụ thể, địa điểm mới giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, UBND quận, phường và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của Cầu Giấy và Tây Hồ về Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Cầu Giấy (số 85 phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) và Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Tây Hồ (tiếp nhận tại tòa nhà liên cơ số 258 Võ Chí Công, trả kết quả tại 657 Lạc Long Quân).

ha-noi-thay-doi-dia-diem-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh.jpg
Hà Nội thay đổi địa điểm giải quyết thủ tục hành chính của 14 sở ngành và 2 quận về hai chi nhánh Tây Hồ và Cầu Giấy của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội.

Các sở, ngành thay đổi địa điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính gồm: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Y tế, Văn hóa và Thể thao, GD&ĐT, Công Thương, Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP.

Ngoài ra, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ cũng được thay đổi địa điểm.

Với cấp quận, phường, từ ngày 1- 3 cũng sẽ thay đổi điểm giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận Cầu Giấy, UBND quận Tây Hồ và của UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ).

Cùng ngày 27-2, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cũng công bố Tổng đài hỗ trợ dịch vụ công (AI: 19001009) để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

Đây là hệ thống tổng đài thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giải đáp nhanh chóng, chính xác các thắc mắc về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các vấn đề liên quan.
Theo đó, Tổng đài AI 19001009 của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ hoạt động liên tục, hỗ trợ 24/7, giúp người dân tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Hệ thống Tổng đài AI 19001009 có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, phân tích và phản hồi chính xác các câu hỏi phổ biến.

Tổng đài AI 19001009 này cũng kết nối với các hệ thống dịch vụ công để cung cấp thông tin chính xác, cập nhật theo thời gian thực. Người dân có thể tiếp cận qua điện thoại, website, chatbot và ứng dụng di động.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội khẳng định việc triển khai tổng đài AI 19001009 thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đổi mới, hiện đại hóa nền hành chính công, hỗ trợ người dân 24/7, giúp tăng cường minh bạch, hiệu quả và sự hài lòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.