Hà Nội xem xét việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công

(PLO)- Sáng nay 4-10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 18 – kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có Đề án thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điểm lại hậu quả nặng nề của bão số 3 (Yagi) gây ra tại các tỉnh thành phía Bắc.

Riêng tại Hà Nội, dù đã chủ động ứng phó nhưng trước cơn bão lịch sử, toàn thành phố đã có 4 người chết, 28 người bị thương; trên 78.000 người dân phải sơ tán, di dời; trên 100.000 cây xanh các loại bị gãy, đổ; hơn 23.000ha lúa bị gãy đổ, trên 15.000ha lúa và 13.000ha hoa màu bị ngập úng và nhiều thiệt hại khác về tài sản.

Hà Nội xem xét việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn (Ảnh: Trọng Phú)

Trong lời phát biểu khai mạc, thay mặt HĐND thành phố, ông Tuấn gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ, người gặp nạn và Nhân dân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Về chương trình kỳ họp chuyên đề lần này, trong một ngày làm việc, HĐND Hà Nội dự kiến xem xét 20 nội dung rất cụ thể, gắn liền với quyền và lợi ích của người dân thủ đô và trong thẩm quyền của cơ quan dân cử.

Đó là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông góp phần khắc phục hậu quả của cơn bão số 3; chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2035;

Rồi cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và 5 năm 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; phê duyệt chủ trương đầu tư; danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện để thực hiện dự án;

hdnd-tp-ha-noi-2.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão số 3. (Ảnh: Trọng Phú).

Phiên họp chuyên đề cũng sẽ xem xét phương án sử dụng ngân sách của thành phố; đề án thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chất lượng cao năm học 2024-2025; danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế, xây dựng; quy định đối tượng cho vay đặc thù qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Các nội dung trên đã được UBND, các cơ quan chuyên môn của HĐND chuẩn bị, thẩm tra. MTTQ thành phố cũng đã tổ chức phản biện xã hội đối với một số nội dung quan trọng, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

hdnd-tp-ha-noi-1.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp đã dành một phút để tưởng nhớ đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh, tử nạn do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. (Ảnh: Trọng Phú)

Ngay sau lễ chào cờ, các đại biểu tham dự kỳ họp đã dành một phút để tưởng nhớ đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh, tử nạn do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Đồng thời các đại biểu cũng tham gia quyên góp ủng hộ cho đồng bào vùng bão lũ nhằm sẻ chia, giúp đồng bào nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định lại cuộc sống. Toàn bộ kinh phí sẽ được chuyển đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để gửi tới đồng bào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.