HĐND TP.HCM xem xét thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công

(PLO)- HĐND TP.HCM sẽ quyết nghị về Đề án thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM và thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa có thông báo triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 18) vào ngày 27-9 tới để quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Theo thông cáo văn phòng HĐND TP.HCM, một trong những trọng tâm của kỳ họp là sẽ xem xét, cho quyết nghị về Đề án thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM và thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM.

HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, xem xét việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công -trung-tam-hanh-chinh-cong-tphcm.JPG
Việc cho ra mắt, vận hành Trung tâm hành chính công TP Thủ Đức là một bước đi vững chắc để TP.HCM có cơ sở, tiến tới thành lập Trung tâm hành chính công cấp TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Kỳ họp cũng xem xét các nội dung về quy định mức hỗ trợ đặc thù chi hoạt động thường xuyên cho ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) TP, ngành TAND TP, ngành thi hành án dân sự TP và sở ngoại vụ; quy định tỉ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn do Sở Y tế TP.HCM quản lý; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn

Cùng đó, xem xét hỗ trợ lãi vay cho các dự án, phương án đã được UBND TP phê duyệt tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của TP nhưng chưa được bố trí kinh phí. Các nội dung về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

Dự kiến, kỳ họp diễn ra trong một buổi sáng.

Việc thành lập Trung tâm hành chính công TP.HCM được Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đưa ra kết luận chỉ đạo hồi tháng 8 vừa qua.

Là người được giao trực tiếp thực hiện, xây dựng đề án, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, bản chất của trung tâm là nhằm phục vụ hành chính công chứ không phải chỉ giải quyết hành chính công thuần túy. Riêng TP Thủ Đức có thêm một số nhiệm vụ và giám đốc Trung tâm hành chính công được ký hồ sơ do ủy quyền của Chủ tịch TP Thủ Đức.

Về việc thành lập Trung tâm hành chính công TP.HCM, sẽ hình thành trung tâm một cấp, tức toàn TP chỉ có một Trung tâm hành chính công.

Trung tâm được áp dụng hệ thống quản trị trên mạng nhằm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính công cho người dân của các cơ quan hành chính nhà nước từ TP đến quận, huyện, phường, xã. Với Trung tâm hành chính công một cấp này, người dân ở đâu cũng có thể được phục vụ.

Ông Hoan thông tin, đề án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ hình thành Trung tâm dịch vụ phục vụ hành chính công TP gồm chi nhánh trung tâm và 22 chi nhánh quận, huyện và TP Thủ Đức; 24 điểm tiếp nhận của các sở và 312 điểm tiếp nhận ở phường, xã, thị trấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.