Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Dương

(PLO)- “Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực nhằm xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả và gần gũi hơn với người dân, doanh nghiệp”-  ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 2-12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra mắt và vận hành giai đoạn 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh Bình Dương. ​

Theo ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, TTPVHCC có Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và 4 đơn vị cấp phòng.

Trung tâm Phục vụ hành chính (5).jpg
Ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương nhận quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Dương.
Trung tâm Phục vụ hành chính (6).jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương ​trao quyết định thành lập 9 Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trung tâm bố trí tối thiểu 28 biên chế công chức, viên chức. Các Chi nhánh của TTPVHCC là đơn vị trực thuộc tương đương cấp phòng, có con dấu riêng, có tài khoản riêng và được bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết với mục tiêu "Phục vụ Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm", mô hình TTPVHCC tỉnh Bình Dương ra đời nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính công một cách công khai, minh bạch, hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính (4).jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính (7).jpg
Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ ra mắt.

TTPVHCC sẽ là đầu mối, điểm đến duy nhất để tiếp nhận và xử lý tất cả các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi tối đa cho mọi tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước.

“TTPVHCC hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực nhằm xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả và gần gũi hơn với người dân, doanh nghiệp”, ông Mai Hùng Dũng nhấn mạnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính (1).jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính (3).jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công hiểu đơn giản là 'thực hiện thủ tục hành chính một cấp', người dân cần giải quyết bất cứ thủ tục hành chính gì, chỉ cần đến một nơi cũng có thể thực hiện.

Bình Dương là 1 trong 5 tỉnh, thành phố (TP Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh) thực hiện thí điểm Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lộ trình thực hiện

Giai đoạn I từ nay đến 31-12-2024: Triển khai thành lập, ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh và 9 Chi nhánh với tên gọi Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại 9 địa phương cấp huyện và 91 điểm tiếp nhận trên cơ sở Bộ phận Một cửa của 91 xã, phường, thị trấn.

Giai đoạn II từ 1-1-2025 đến 30-6-2025: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ kiện toàn nhân sự một cửa để xem xét phương án bố trí nhân sự từ các sở ngành, phòng ban chuyên môn, nhân sự bưu điện, nhân sự chuyên trách phù hợp tình hình thực tiễn tại các Chi nhánh Trung tâm.

Sáp nhập 9 điểm tiếp nhận của các phường, thị trấn trung tâm vào 9 Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công và giữ nguyên 82 điểm tiếp nhận. Ban hành danh mục thủ tục hành chính phi địa giới hành chính mở rộng hơn. Trong giai đoạn này, dự kiến sẽ có 570 thủ tục hành chính phi địa giới hành chính.

Giai đoạn III từ 1-7-2025 đến hết năm 2025: Rà soát lựa chọn tích hợp một số điểm tiếp nhận các phường tại các thành phố để phấn đấu thành lập Chi nhánh mới Trung tâm Phục vụ hành chính công, đáp ứng các yêu cầu về trụ sở, cự li di chuyển, số lượng hồ sơ phát sinh, nhân sự và kết quả thực hiện thí điểm giai đoạn II và tiêu chí tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ công trong bán kính dưới 30 phút di chuyển hoặc vòng bán kính không quá 5km…​

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.