Hà Nội tạm dừng chuyển 2000 ngôi mộ vào khu dân cư

(PLO)-Trước sự phản đối của người dân, UBND quận Long Biên đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động chuyển hơn 2000 ngôi mộ di dời từ dự án khác vào khu vực bãi Xém, nằm sát khu dân cư Bắc Cầu (P. Ngọc Thuỵ, Q.Long Biên). 

Đó là thông tin được bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chánh văn phòng UBND quận Long Biên cung cấp tại cuộc làm việc với báo chí chiều ngày 25-11.

“Trong quá trình triển khai dự án gặp phải sự phản đối từ phía người dân 6 tổ dân phố Bắc Cầu. Hiện quận đã quyết định tạm dừng toàn bộ công tác liên quan. Việc tạm dừng này nhằm phục vụ việc thu thập tiếp cơ sở pháp lý của dự án và tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, bà Hằng nói.

Khu vực bãi Xém (Bắc Cầu, Ngọc Thuỵ, Long Biên)

Trước đó, nhiều tuần, hàng trăm người dân Bắc Cầu đã tụ tập, căng biểu ngữ, dựng lán canh đất để phản đối chính quyền quận Long Biên và phường Ngọc Thuỵ định chuyển 2250 ngôi mộ từ dự án làm đường trên địa bàn về khu đất rộng 1,1 ha tại bãi Xém, Bắc Cầu.

Người dân cho rằng việc chuyển hàng ngàn ngôi mộ về khu dân cư làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của họ.

Đồng thời việc du dời cũng vi phạm hàng loạt quy định như khu bãi Xém, Bắc Cầu không có trong quy hoạch nghĩa trang của TP Hà Nội được Chính phủ phê duyệt năm 2014; vi phạm hàng loạt quy chuẩn quốc gia về xây dựng nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành năm 2010 như gần trạm cấp nước sạch (cách 50 m), trường học (khoảng 150 m), khu dân cư (cách 150 m); khu đất 1,1 ha bãi Xém dự định lấy làm nghĩa trang nằm trong hành lang thoát lũ sông Đuống...

Người dân Bắc Cầu làm lán, căng biểu ngữ phản đối dự án làm nghĩa trang sát nơi họ sinh sống

Tuy nhiên, bà Hằng lại khẳng định việc xây dựng nghĩa trang bãi Xém là “quận thực hiện theo chủ trương của TP Hà Nội đã được các Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến”.

Theo đó, UBND quận Long Biên đề xuất lấy 1,1 ha đất bãi Xém (hiện là đất nông nghiệp, người dân đang trồng ngô), nằm giáp với bãi tha ma cũ của phố Bắc Cầu để di dời hơn 2000 ngôi mộ nằm trong dự án làm đường 40 (từ đê Ngọc Thuỵ nối với đường kéo dài).

Trao đổi với PV chiều ngày 25-11, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Hà Đức Trung khẳng định: “Sở chỉ đồng ý việc cải tạo nghĩa trang trên diện tích nghĩa trang cũ hiện có, không được mở rộng thêm.

Đây là khu vực nằm trong hành lang thoát lũ. Nếu làm nghĩa trang mới thì phải thực hiện các bước theo quy định về Luật Đê điều. Bước thứ nhất là phải xin ý kiến Bộ NN&PTNT, tiếp nữa là phải báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.