Hà Nội sẽ báo cáo trung ương 3 vấn đề quan trọng trong phát triển Thủ đô

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ thảo luận, tổng hợp báo cáo với Trung ương về nhiệm vụ phát triển Thủ đô, công tác quy hoạch và đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)…

Chiều 23-2, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII) khai mạc Hội nghị lần thứ bảy nhằm thảo luận, cho ý kiến về bốn nội dung quan trọng, liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã xem xét, thảo luận về bốn nội dung quan trọng gồm:

Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2011-2020. 

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khai mạc chiều 23-2.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển của Thủ đô Hà Nội không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tiếp theo. 

Trong đó, ba vấn đề về nhiệm vụ phát triển Thủ đô, công tác quy hoạch và đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được thảo luận, hoàn thiện để báo cáo với Trung ương.

Đáng chú ý là vấn đề quy hoạch, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ tập trung thảo luận năm định hướng chính về phát triển đô thị Hà Nội giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn 2050.

Các định hướng chính này gồm: (1) Nghiên cứu định hướng dự báo dân số, (2) Nghiên cứu định hướng mô hình “Thành phố trong Thành phố” tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố, (3) Nghiên cứu định hướng cấu trúc không gian lấy trục sông Hồng là trục xanh làm trung tâm, (4) Nghiên cứu định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường Vành đai 4 và (5) Nghiên cứu định hướng sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô Hà Nội tại khu vực phía nam Hà Nội.

Về Luật Thủ đô, dự kiến Hà Nội sẽ đề xuất 16 nhóm chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Các nhóm chính sách này nhằm hoạn thiện luật, tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo.

Đưa Luật Quy hoạch vào 285.000 ha đất Hà Nội
Đưa Luật Quy hoạch vào 285.000 ha đất Hà Nội
(PLO)- Đoàn giám sát HĐND Hà Nội vừa có báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.