Bí thư Hà Nội: Hỗ trợ để huyện Đông Anh, Gia Lâm sớm lên quận

(PLO)- Hà Nội tiếp tục tập trung nhân, vật lực cho phòng, chống COVID-19, nhưng không quên những việc có ý nghĩa dài hạn như đầu tư để hai huyện Đông Anh, Gia Lâm sớm đạt các tiêu chí lên quận...

Sau hai ngày làm việc, sáng 1-12, Hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng bộ Hà Nội đã bế mạc với những đánh giá toàn diện về công tác phòng chống dịch cũng như nhiệm vụ đầu tư các dự án quan trọng, tạo động lực phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Dịch được kiểm soát, kinh tế có điểm sáng

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng về đợt dịch thứ tư, từ ngày 27-4, đến thời điểm này: “Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và bảo vệ an toàn cho Thủ đô. Toàn TP đang tập trung thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ”.

Để đạt được kết quả này, thành phố đã tập trung thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn. Chiến dịch tiêm chủng đã được triển khai rất nhanh, đến nay, với người từ 18 tuổi trở lên đã đạt độ phủ vaccine mũi 1 là hơn 94%, mũi 2 là hơn 83%; đang tổ chức tiêm cho trẻ người dưới 18-12 tuổi.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Về kinh tế, dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch nhưng cân đối thu - chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm ước thực hiện 241.896 tỷ đồng, vượt 2,7% so với dự toán Trung ương giao.

Sản xuất công nghiệp phục hồi khá, ước tăng 4,78% - nhỉnh hơn một chút so với kết quả 4,7% của năm 2020. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đạt mức tăng trưởng 2,83-2,95%. Để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, chính quyền thành phố đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Tập trung cho nhiều dự án lớn

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh quan điểm của Thành ủy là các cấp, các ngành phải chủ động ứng phó với dịch bệnh. Tinh thần là “nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh thì nhất quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận, cán bộ, công chức liên quan”.

Song song với nhiệm vụ chống dịch, chuyển trạng thái sang sống chung, thích ứng an toàn, linh hoạt, Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung triển khai các dự án lớn, chủ trương lớn đã được Thành uỷ thông qua. Trong đó có chủ trương đầu tư đường vành đai 4 - vùng Thủ đô; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; lập quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); hoàn thành việc điều chuyển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố quản lý

Với kinh nghiệm gần hai nhiệm kỳ Bộ trưởng Tài chính, Bí thư Hà Nội lưu ý các cơ quan chuyên môn của thành phố rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Trong đó, kiên quyết cắt giảm vốn, thu hồi vốn ứng trước của các dự án không giải ngân được để bổ sung nguồn chi trả nợ. Dành nguồn lực đáng kể để nâng cấp, xây dựng các trường công lập đạt chuẩn quốc gia, cơ sở y tế, tôn tạo di tích, di sản văn hoá. Có gói hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố cho các huyện còn khó khăn để bảo đảm sự phát triển đồng đều toàn thành phố. 

Ông cũng yêu cầu thực hiện quyết liệt việc thu chi ngân sách, trong đó tập trung thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường các nguồn thu từ đất, từ tài sản công, từ các dự án chậm triển khai cần phải thu hồi để tổ chức đấu thầu, đấu giá thu vào ngân sách nhà nước, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách...

Đối với 5 huyện đang phát triển lên quận, căn cứ thực tiễn phát triển của các địa phương và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị trước mắt tập trung hỗ trợ cho 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm sớm hoàn thành các tiêu chí lên quận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.