Hà Nội bố trí 6.000 tỉ đồng cho người lao động mất việc sau tinh gọn bộ máy

(PLO)- Hà Nội sẽ bố trí 6.000 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ cho vay đối với người lao động mất việc làm sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND nhằm cụ thể hóa Kế hoạch 299-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch là tăng cường hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội – một trong những công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

Đáng chú ý, TP Hà Nội sẽ bố trí khoảng 6.000 tỉ đồng từ ngân sách để ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố cho vay ưu đãi trong giai đoạn 2025–2030

Nguồn lực này được ưu tiên dành cho người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là lao động mất việc do sắp xếp, tinh gọn bộ máy sau chia tách, sáp nhập địa giới hành chính– nhóm đối tượng chịu nhiều tác động trong quá trình tái cơ cấu bộ máy quản lý.

tinh-gon-bo-may.jpg
Hà Nội sẽ bố trí 6.000 tỉ đồng từ ngân sách thông qua Ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho vay đối với người lao động mất việc làm sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy.

Bên cạnh đó, tín dụng chính sách cũng tiếp tục hướng đến các đối tượng đặc thù được quy định tại Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội; các đối tượng yếu thế của xã hội; người nghèo, người chấp hành xong án phạt tù, học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường.

TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với NHCSXH để rà soát nhu cầu vay, tham mưu cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình tín dụng nhằm tăng tính minh bạch và hiệu quả.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và từng địa phương trong bối cảnh mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.