Gút chuyện chống ngập đường Kinh Dương Vương

(PL)- Xây trạm bơm 76 tỉ đồng; chỉ hạ tim đường xuống 25 cm ở 880 m đường còn lại.

Ngày 6-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã chủ trì cuộc họp về phương án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương dài 3,5 km (từ vòng xoay mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc). Trước đó, rất nhiều ý kiến người dân và đại biểu HĐND TP (quận Bình Tân) đã bức xúc việc nâng con đường này lên biến nhà dân khu vực xung quanh thành “hầm” chứa nước mỗi khi mưa lớn.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (chủ đầu tư dự án), cho biết dự án nâng cấp đường Kinh Dương Vương hiện đã gần hoàn tất hai trong ba gói thầu (từ mũi tàu Phú Lâm đến đường Tên Lửa, từ đường Hồ Học Lãm đến An Lạc). Theo ông Dũng, với hiện trạng như hiện nay chỉ có thể thực hiện việc giảm độ cao vỉa hè xuống 10 cm (chứ khó hạ tim đường xuống 25 cm như giải pháp đưa ra lấy ý kiến người dân trước đó và nhận được 50% sự đồng tình - PV).

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Văn Khoa kết luận tại phiên họp ngày 6-9. Ảnh: TÁ LÂM

Cũng theo ông Dũng, việc hạ tim đường xuống 25 cm chỉ có thể thực hiện ở gói thầu còn lại (đoạn giữa dài 880 m). Thay vì xây cao độ 2 m như thiết kế ban đầu, các đơn vị liên quan sẽ hạ cao độ vỉa hè xuống 10 cm và hạ tim đường xuống 25 cm (tổng thể hạ độ cao vỉa hè, tim đường là 35 cm).

Cũng theo ông Dũng, cao độ đoạn đường này khi thực hiện theo các phương án trên thì chỉ còn 1,65 m. Cao độ này thấp hơn mức triều cao nhất 1,68 m. Do vậy, khi mưa lớn kết hợp triều cường thì khu vực này phải cần trạm bơm công suất 42.000 m3/giờ mới giải quyết được vấn đề ngập nước ở đây. Do đó, ông Dũng kiến nghị bổ sung trạm bơm này (đặt gần đình An Lạc) để chống ngập cho 44 tuyến hẻm bị ảnh hưởng khi nâng đường Kinh Dương Vương. “Dự kiến trạm bơm sẽ xây dựng trên khu đất công ven kênh, rộng khoảng 400 m2 với chi phí dự kiến khoảng 76 tỉ đồng” - ông Dũng nói và cho hay nếu xây dựng trạm bơm thì phải hết 14 tháng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đồng ý với các phương án Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đưa ra. “Ngay sau cuộc họp này, Trung tâm Chống ngập khẩn trương triển khai thi công gói thầu còn lại của đường Kinh Dương Vương” - ông Khoa nhấn mạnh. Về trạm bơm, theo ông Khoa, sau khi TP hoàn chỉnh các dự án chống ngập ở khu vực này thì có thể chuyển trạm bơm đến phục vụ nơi khác. “Đất đã có rồi, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để triển khai nhanh nhất có thể. Đây không phải là giải pháp tốt nhất nhưng là giải pháp chấp nhận được” - ông Khoa nói.

Ông Khoa cũng giao Hội đồng Thẩm định bồi thường TP có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong việc cải tạo nhà cửa trên tuyến đường này.

Ngay sau khi có kết luận của ông Khoa, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết từ ngày 7-9, công trình gói thầu số 2 dài 880 m bắt đầu thi công trở lại. Đây là đoạn đường phải tạm dừng thi công trong hơn ba tháng qua do đợi chỉ đạo của UBND TP.HCM về giảm độ cao mặt đường của dự án chống ngập Kinh Dương Vương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.