Gỗ lậu tập kết dưới lòng hồ thủy điện

(PLO)- Cơ quan chức năng cho rằng để vận chuyển gỗ từ thượng nguồn dòng sông Sê San của đập thủy điện Sê San 3A, có lẽ lâm tặc đã mở một con đường dài gần 6km.

Ngày 5-1, UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đang cử lượng lực trục vớt số gỗ lậu dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A thuộc địa phận làng Nú (xã Ia Khai).

Trước đó hai ngày, lực lượng chức năng huyện Ia Grai phát hiện bãi tập kết gỗ này. Bước đầu cơ quan chức năng đã trục vớt được hơn 30 lóng gỗ có đường kính từ 40-80cm, dài từ 3-5m.

Một phần gỗ của bãi tập kết dưới lòng hồ được vớt lên

Ông Phan Trung Tường-phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, cho biết qua xác minh, gỗ chủ yếu từ nhóm III đến nhóm VI. "Ngay khi phát hiện bãi tập kết gỗ này, huyện đã cử lực lượng bảo vệ, đồng thời tổ chức xác minh số gỗ trên là của Gia Lai hay được các đối tượng vận chuyển từ Kon Tum bằng đường sông rồi cất giấu chờ thời cơ để tẩu tán", ông Tường nói.

Cơ quan chức năng cho rằng để vận chuyển gỗ từ thượng nguồn dòng sông Sê San của đập thủy điện Sê San 3A, có lẽ lâm tặc đã mở một con đường dài gần 6km, rộng 3m, có nơi độ cao taluy gần 2m.

Con đường nghi được lâm tặc mở để vào khai thác gỗ

Về việc này, ông Puih Dinh-Chủ tịch UBND xã Ia Khai cho biết, con đường trên đã có từ lâu, bà con sử dụng để vận chuyển nông sản.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thì tuyến đường đã có một số vị trí mở rộng so với hiện trạng ban đầu. "Việc này do người dân làm hay là lâm tặc tự ý mở rộng để vận chuyển gỗ thì xã đang kiểm tra", ông Dinh nói.

Được biết, khu vực phát hiện số gỗ tập kết thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, giáp ranh với xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.