Quảng Nam yêu cầu điều tra rừng phòng hộ bị phá

(PLO)- Liên quan đến vụ rừng phòng hộ ở Bắc Trà My (Quảng Nam) bị tàn phá trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo vào cuộc điều tra.

Trưa 15-3, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận thông tin từ người dân về việc rừng phòng hộ ở khu vực xã Trà Sơn và Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị phá, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm nhanh chóng khảo sát thực tế, báo cáo cho tỉnh.

Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ

“Tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng lên khu vực xảy ra vụ việc để kiểm tra xem cụ thể tình hình phá rừng diễn ra như thế nào và báo cáo lại sự việc. Trong sáng nay lực lượng kiểm lâm Quảng Nam cũng đã lên trên đó kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa báo cáo tình hình về cho tỉnh” - ông Thanh nói.

Trước đó, tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa xã Trà Sơn Vân bị “lâm tặc” đốn hạ hàng chục cây gỗ lớn. Tại khu vực rừng còn có cả lán trại, bên trong có chỗ tập kết gỗ được phủ bằng lá chuối một cách sơ sài. Trong khu vực rừng bị chặt hạ có nhiều gốc cây mà đường kính lớn hai người ôm không xuể.

Dấu vết nhiều cây cổ thụ bị "lâm tặc" đốn hạ

Nhiều phách gỗ lớn đã được cưa sẵn chưa kịp chuyển đi tiêu thụ nằm rải rác ở khu vực rừng phòng hộ xã Trà Sơn. Người dân địa phương cho hay việc phá rừng một cách rầm rộ đã xảy ra nhiều năm nay và gỗ được vận chuyển khỏi rừng bằng bằng xe lôi để đem đi tiêu thụ.

Bãi tập kết gỗ được phủ lá chuối

Trao đổi vụ việc, ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết trong sáng nay lực lượng chức năng của huyện cũng đã tiến hành kiểm tra khu vực xảy ra vụ việc. Nếu đủ các căn cứ thì sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục khởi tố vụ án để điều tra.

Nhiều phách gỗ lớn ở khu vực rừng bị tàn phá

Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, cho biết ngay khi nghe thông tin phản ánh về vụ phá rừng, Chi cục đã cử lực lượng lên hiện trường làm rõ việc phá rừng phòng hộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.