Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng lý giải ‘sự co lại về trách nhiệm’

(PLO)- Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng tâm lý co lại về trách nhiệm không chỉ ở bộ phận cán bộ, công chức mà cả lãnh đạo.

Ngày 12-12, kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên chất vấn.

Sở Nội vụ Đà Nẵng nhận được nhiều câu hỏi về tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) thời gian qua. Đặc biệt, đánh giá của Ban Pháp chế HĐND TP có đoạn: “Có sự co lại về trách nhiệm của CBCC, viên chức dẫn đến công việc chậm trễ, tồn đọng kéo dài” khiến nhiều đại biểu lo lắng.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời chất vấn, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho hay TP thời gian qua có những đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán… Trong quá trình như vậy có người bị bắt, người bị kỷ luật.

“Việc xử lý đó tạo niềm tin cho người dân đối với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhưng cũng có sự tác động đến tinh thần làm việc của một bộ phận CBCC như các đồng chí nói là có sự co lại, thậm chí là lo sợ. Tâm lý này không chỉ ở CBCC mà cả lãnh đạo nữa” - ông Đồng nói.

Ông Đồng lý giải thêm, trước đây CBCC của TP làm việc với tinh thần khí thế cao, mạnh dạn làm. Nhưng bây giờ không như thế nữa vì qua thanh tra, điều tra, bản thân nhiều sở, ngành làm việc soi rất kỹ, sai một tí cũng xử lý.

“Sự co lại không phải bản thân anh em bỏ bê công việc mà là thận trọng với quy định pháp luật. Có những vấn đề chúng ta đã giải mã và tổ chức triển khai thực hiện nhưng có vấn đề phải tính toán làm cách nào vừa phục vụ phát triển TP lại vừa đảm bảo quy định pháp luật, phải thận trọng… Bản thân từ lãnh đạo đến công chức ai cũng sợ vi phạm pháp luật và sợ bị xử lý kỷ luật. Nhưng việc lo sợ dẫn đến bê trễ, bỏ bê công việc thì là vấn đề khác cần có giải pháp xử lý” - ông Đồng nói.

Tuy nhiên, ông Đồng vẫn khẳng định đa phần CBCC vẫn có tinh thần, thái độ làm việc tốt, nỗ lực, số ít còn lại có phần hạn chế về năng lực. Ví như bộ phận một cửa của TP Đà Nẵng từ đầu năm đến nay đã giải quyết 8,2 triệu hồ sơ thủ tục, chưa nói nhiều vấn đề khác làm ngoài giờ.

“Anh em làm việc không ngơi nghỉ, tinh thần làm rất nỗ lực. Nhưng nhân lực phục vụ thanh tra, kiểm tra, điều tra rất nhiều nên cũng tác động đến thực thi công vụ, bởi vừa làm việc mới, vừa xử lý việc cũ” - ông Đồng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.