Đà Nẵng: Khó kiểm soát người nước ngoài lưu trú trong condotel

(PLO)- Công tác quản lý, kiểm soát người nước ngoài lưu trú tại các căn hộ condotel bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Tại ngày làm việc đầu tiên (10-12) kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Ban Đô thị và Ban Pháp chế HĐND TP đã chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý condotel và nhiều vi phạm của người nước ngoài.

Trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, Trưởng ban Nguyễn Thành Tiến nhận định trong năm 2019, công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, giao thông, TN&MT của TP nhìn chung có nhiều mặt được cải thiện rõ nét. Tuy vậy, quản lý trật tự đô thị vẫn còn nhiều vụ việc khiến cử tri bức xúc.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Tiến, nhiều dự án tại TP có quy hoạch chi tiết điều chỉnh nhiều lần, chưa thực hiện đúng quy trình, quy định và khả năng đáp ứng hạ tầng tại khu vực. Đặc biệt, các dự án có sự điều chỉnh đáng kể từ quy hoạch loại hình căn hộ du lịch sang căn hộ ở lâu dài đã gây quá tải và áp lực lớn cho hạ tầng đô thị.

“Cần rà soát, đánh giá một cách tổng quan đối với loại hình condotel để đảm bảo đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Cần có cơ chế quản lý phù hợp nhằm minh bạch hóa thị trường bất động sản trên toàn TP, hạn chế việc chuyển đổi công năng sử dụng sang loại hình căn hộ lưu trú” - ông Tiến nói.

Ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, cho rằng có tình trạng người nước ngoài núp bóng dưới hình thức kinh doanh bất động sản. Công tác quản lý, kiểm soát người nước ngoài lưu trú tại các căn hộ condotel bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Vấn đề quản lý condotel sẽ được "mổ xẻ" tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng đang diễn ra. Ảnh: TẤN VIỆT

Cũng theo ông Long, nhiều đối tượng người nước ngoài trốn truy nã chọn địa bàn TP Đà Nẵng để ẩn nấu và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, có người chỉ được phát hiện khi đã sử dụng ma túy.

Năm 2019, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 556 người nước ngoài vi phạm về các hành vi như tổ chức đánh bạc, cướp tài sản, sản xuất phim ảnh đồi trụy. Công an TP đã bắt giữ chín người nước ngoài bị truy nã quốc tế.

“Ngoài ra, tình hình vi phạm pháp luật còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác như quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, quản lý, sử dụng condotel, căn hộ chung cư” - ông Long nói.

Ban Pháp chế cũng chỉ ra một số vụ việc vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài gây bức xúc dư luận như xử lý xây dựng không phép tại quận Liên Chiểu, sai phạm tại chung cư Mường Thanh…

Đặc biệt, ông Long cho rằng tình hình chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện quyết liệt các nội dung công việc do lãnh đạo TP giao. Cụ thể, tính đến ngày 22-10, các đơn vị vẫn còn 2.149 nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó có đến 752 nhiệm vụ quá hạn.

“Có sự co lại về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến công việc chậm trễ, tồn đọng kéo dài. Việc trễ hạn giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức vẫn còn nhưng thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, đầy đủ. Tình trạng cán bộ gây phiền hà, văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực trong thi hành công vụ còn xảy ra” - ông Long nói.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng đang diễn ra, hai vấn đề nóng là condotel và vi phạm của người nước ngoài trên địa bàn TP sẽ được các đại biểu “mổ xẻ” tại nghị trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.