Giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng nhưng không hợp thức hóa sai phạm

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng không hợp thức hóa các sai phạm và đặc biệt tuyệt đối không để phát sinh các tiêu cực, sai phạm khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 751 về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng.

Cuộc họp thảo luận 2 vấn đề là triển khai Kết luận của Bộ Chính trị đối với các dự án khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và nội dung về tình hình triển khai Nghị quyết 233 về các dự án năng lượng tái tạo.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, tinh thần chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Chính trị là phải rà soát khẩn trương, đầy đủ đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng.

Trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc không hợp thức hóa các sai phạm và đặc biệt tuyệt đối không để phát sinh các tiêu cực, sai phạm khác.

Cần tham khảo kinh nghiệm xử lý đối với 2 dự án bệnh viện là Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, trước khi tháo gỡ khó khăn đã tiến hành thanh tra và có kết luận thanh tra, những cá nhân, đơn vị có sai phạm đã được đưa vào kết luận.

Sau đó 2 dự án này tiếp tục được cho phép triển khai thực hiện, phần sai phạm thuộc trách nhiệm xử lý của các cơ quan chức năng, phần đầu tư thuộc trách nhiệm Bộ Y tế tiếp tục đảm nhận; hiện 2 dự án đang được triển khai tích cực và dự kiến tháng 12 tới, 2 bệnh viện sẽ được đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý, trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng cần chú trọng đến công tác phân loại. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý, trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng cần chú trọng đến công tác phân loại. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ban Chỉ đạo 751 tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng. Đặc biệt phải xây dựng được phương án khả thi để xử lý theo phân cấp phân quyền.

Trong rà soát, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý đến công tác phân loại. "Để có giải pháp, nếu phân loại không đúng thì giải pháp sẽ không đúng", Phó Thủ tướng nói.

Trong phân loại, có thể phân theo 3 loại nhóm dự án. Loại thứ nhất là các dự án có kết quả điều tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; loại thứ hai là những dự án chỉ vướng về trình tự, thủ tục pháp luật, không có vi phạm, không nhất thiết phải thanh tra. Loại thứ ba là loại có vi phạm, bắt buộc phải thanh tra.

"Những dự án nào cần phải Thanh tra Chính phủ thực hiện, vào cuộc thì Thanh tra Chính phủ triển khai, nhưng tinh thần chung là phải phân cấp tối đa cho các địa phương triển khai thực hiện. Trong xử lý, các dự án có thể liên quan đến công tác điều tra, thanh tra, vì vậy công tác bàn giao, quản lý hồ sơ phải được thực hiện thật tốt, theo đúng quy định, tránh thất lạc hồ sơ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tích cực chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận 77 về Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố" và Nghị quyết 170 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số địa phương, dự kiến tổ chức vào thời gian tới.

Về tình hình triển khai Nghị quyết 233 về các dự án năng lượng tái tạo, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tinh thần bao trùm là phải thực hiện hết trách nhiệm, đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

"Từ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải cùng nhau để xử lý, khó khăn đến đâu phải được tháo gỡ đến đó".

Đánh giá về việc thực hiện khai Nghị quyết 233, Phó Thủ tướng nêu rõ đến nay có những việc đã hoàn thành, những việc đang được tích cực triển khai như báo cáo của Bộ Công Thương. Tuy nhiên còn nhiều việc chưa xong, còn có những khó khăn, vướng mắc, tồn tại.

Những khó khăn, vướng mắc này phải tiếp tục được xử lý nhanh hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương nào thì các cơ quan đó phải bắt tay vào xử lý, tháo gỡ trên tinh thần có hướng đi, phương án, thời gian hoàn thành cụ thể, rõ ràng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.