Lạng Sơn: Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị cô lập, thiệt hại nặng

(PLO)- Từ ngày 21 đến nay, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, cô lập và sạt lở nghiêm trọng tại các huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hữu Lũng, từ ngày 21-6 đến sáng 23-6, trên địa bàn liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến mực nước trên sông Trung, sông Thương và các con suối dâng cao nhanh. Đến 7 giờ 30 phút ngày 23-6, mực nước sông Trung đã đạt mức báo động III (2.016 mm).

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông, cầu ngầm, tràn qua suối bị ngập. Toàn huyện ghi nhận 39 điểm ngập úng, 5 điểm sạt lở đất, 11 thôn bị cô lập khiến 480 hộ dân bị chia cắt, giao thông bị ách tắc cục bộ tại nhiều khu vực.

Lạng Sơn, Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị cô lập, thiệt hại nặng nề.jpg
Nhiều khu vực tại huyện Bắc Sơn ngập sau trận mưa lớn kéo dài. Ảnh: CALS

Ngay sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hỗ trợ sơ tán, di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các cầu ngầm, tuyến đường ngập sâu; bố trí lực lượng xung kích trực 24/24 để kiểm soát tình hình và hỗ trợ người dân.

Cùng thời điểm, huyện Bắc Sơn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài từ ngày 19 đến ngày 22-6. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Sơn, tính đến 11 giờ ngày 23-6, trên địa bàn đã ghi nhận 3 người bị thương; 33 nhà bị sạt lở đất, đá lăn vào; 134 nhà bị ngập nước; 551 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng; nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tài sản của Nhà nước và người dân bị hư hỏng, thiệt hại lớn.

Lạng Sơn. Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị cô lập, thiệt hại nặng nề.jpg
Lực lượng công an Lạng Sơn hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Ảnh: CALS

Đặc biệt, tại thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, mưa lớn đã gây ngập sâu, cô lập hoàn toàn khu vực. Trong khi đó, tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, một khối đá lớn khoảng 15 m³ lăn từ núi xuống, khiến một người bị thương vùng chân và đầu, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Ngay khi nhận được thông tin về thiệt hại, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức trực gác tại các điểm xung yếu và khắc phục hậu quả để đảm bảo giao thông, ổn định đời sống.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại huyện Bắc Sơn.

Lạng Sơn Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị cô lập, thiệt hại nặng nề.jpg
Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: CALS

Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 3 xe ô tô chuyên dụng, 2 xuồng máy cùng 30 cán bộ chiến sĩ; lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 20 cán bộ chiến sĩ, 2 xuồng máy, 3 ô tô phối hợp với Công an xã Nhất Hòa và Nhất Tiến nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, các xuồng máy đã tiếp cận được nhiều hộ dân vùng ngập sâu, hỗ trợ sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trong tỉnh. Các cấp chính quyền, ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.