Sẽ chi 46 tỉ đồng hỗ trợ 1.387 cán bộ từ Bình Phước về Đồng Nai làm việc

(PLO)- Dự kiến chi gần 46 tỉ đồng hỗ trợ 1.387 cán bộ từ Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm hành chính cấp tỉnh của Đồng Nai sau sắp xếp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh Đồng Nai, dự kiến tổ chức vào ngày 25-6 tới đây sẽ có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm hành chính cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp sáp nhập.

Theo tờ trình, dự thảo nghị quyết, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ chi khoảng gần 46 tỉ đồng đồng hỗ trợ cho 1.387 công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm hành chính cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai

Thời gian hỗ trợ là trong 6 tháng, từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2025.

từ Bình Phước.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu tại hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.

Trong đó, hỗ trợ thuê nhà ở, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp đã được bố trí nhà ở xã hội (do phải trả phí thuê hàng tháng) được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp đã được bố trí ký túc xá hoặc nhà ở tập thể (do điều kiện ở thấp hơn nhà ở xã hội, thiếu tiện nghi nhưng không phải trả phí thuê hàng tháng) được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp đã được bố trí nhà ở công vụ thì không được hỗ trợ chi phí nhà ở..

Về hỗ trợ tiền ăn, dự kiến hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng chế độ tiền ăn theo chính sách khác của cấp có thẩm quyền của tỉnh thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ một lần chi phí vận chuyển với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Việc xây dựng chính sách này là xuất phát từ yêu cầu cấp bách trong quá trình tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và từ tình hình thực tế cần thiết có chế độ, chính sách để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, viên chức, người lao động an tâm công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.