Gia Lai: Bão số 13 vào sớm, cấm tuyệt đối dân ra đường

(PLO)- Dự báo, bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền sớm, từ trưa 6-11 tỉnh Gia Lai sẽ có mưa to. Sau 18 giờ sẽ cấm tuyệt đối, không cho người dân tự ý ra đường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

19 giờ 30 tối 5-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu chỉ huy trên địa bàn về công tác ứng phó với cơn bão số 13- Kalmaegi.

Cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tham dự.

Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-2.jpg
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp đêm ứng phó, phòng chống bão số 13. Ảnh: LK.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã đi vào biển phía Đông. Hồi 16 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 880 km, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu 7 phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các điểm cầu trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình kiểm tra, ứng phó bão số 13.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt trong khâu di dời dân tránh, trú bảo đảm bảo an toàn cho người dân.

Đối với những vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở cao thì phải bố trí phương tiện sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra. Yêu cầu dừng thi công các dự án và tháo dỡ các cần cầu.

Đối với hồ đập, yêu cầu phải chủ động xả lũ trước, tránh tình trạng dưới hạ du lụt nhưng phía trên tiếp tục xả lũ. Nếu các đơn vị không chấp hành, ở hạ du ngập lụt mà thủy điện xả lũ dồn dập sẽ xem xét "hành vi giết người" và xử lý trách nhiệm liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ rất hoan nghênh cách làm của tỉnh Gia Lai trong phòng chống bão số 13.

Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-10.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

"Tỉnh đã "móc hầu bao" hỗ trợ mỗi người dân di dời và chủ động kích hoạt kịch bản ứng phó cao hơn mức cảnh báo, thể hiện sự chủ động rất lớn trong ứng phó bão. Tôi ủng hộ địa phương yêu cầu các hồ đập xả lũ mức tối đa", ông Hiệp nói.

Đối với hồ đập, yêu cầu phải chủ động xả lũ trước, tránh tình trạng dưới hạ du lụt nhưng phía trên tiếp tục xả lũ. Nếu các đơn vị không chấp hành, ở hạ du ngập lụt mà thủy điện xả lũ dồn dập sẽ xem xét "hành vi giết người" và xử lý trách nhiệm liên quan.

Theo ông Hiệp, bão số 13 đang hướng thẳng Quy Nhơn, trưa 6-11 bắt đầu mưa to. Dự báo, đến tối khi bão vào đất liền đúng lúc triều cường lên nên khả năng vùng ven biển nước sẽ dâng rất cao, khả năng lên 7-8 mét.

"Khoảng 18 giờ tối 6-11 bão sẽ vào bờ, mưa gió sẽ rất lớn nên đề nghị địa phương cấm tuyệt đối, không cho người dân tự ý ra đường", ông Hiệp nói.

Theo ghi nhận của PLO, đến chiều 5-11, thời tiết vùng Quy Nhơn và các vùng lân cận có trời nắng, ít gió, không mưa. Người dân và chính quyền các địa phương đã chủ động ứng phó bão, tổ chức di dời dân tại những vị trí xung yếu và chằng, chống mái nhà tránh tốc mái khi mưa bão đến.

Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-1.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huấn luyện dùng thiết bị bay không người lái tham gia ứng cứu khi bão số 13 xảy ra.
Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-5.jpg
Bộ đội cùng người dân di dời phương tiện lên bờ tránh bão.
Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-7.jpg
Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-8.jpg
Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-9.jpg
Lực lượng dân phòng cùng người dân xã đảo Nhơn Châu chuẩn bị bao cát, chằng chống nhà cửa khi bão xảy ra.
Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-6.jpg
Người dân xã đảo Nhơn Châu đưa ghe lên bờ tránh bão.
Người dân phường Quy Nhơn Đông dùng bao cát chằn chống nhà cửa, tránh tốc mái nhà khi bão đổ bộ.
Người dân phường Quy Nhơn Đông dùng bao cát chằng chống nhà cửa, tránh tốc mái nhà khi bão đổ bộ.
Gia-Lai-chu-dong-ung-pho-bao-so-13-3.jpg

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.