Gia Lai khẩn trương mua 2 thiết bị bay không người lái ứng phó bão số 13

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính khẩn trương xuất ngân sách mua sắm hai thiết bị bay không người lái để hỗ trợ, ứng phó bão số 13. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 2-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp các sở, ngành, 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 13- bão Kalmaegi.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai nhận định bão số 13 là cơn bão mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển, đất liền tỉnh Gia Lai trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7-11.

Tinh-gia-Lai-mua-sam-thiebi-bay-ung-pho-bao.jpg
UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn ứng phó bão số 13. Ảnh: HT.

Dự báo, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50 – 150 mm. Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đảm bảo dung tích thiết kế, nguồn nước duy trì ổn định.

Hiện nay, có 4.476 tàu thuyền đang hoạt động ven bờ tỉnh Gia Lai, neo đậu tại bến và 1.301 tàu hoạt động trên biển với hơn 40.000 thuyền viên. Các đơn vị chức năng đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để trú, tránh đảm bảo an toàn.

Tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đã được các địa phương triển khai sơ tán dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó bão số 13.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ, phương án đã xây dựng để triển khai biện pháp ứng phó. Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, xử lý với các tình huống xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân, kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập hợp các thiết bị drone để bay khảo sát tình hình tại các khu vực xung yếu.

Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương xuất ngân sách tỉnh mua sắm hai thiết bị bay không người lái để vận chuyển hàng hóa, giao hàng khẩn cấp ở những khu vực bị chia cắt, cô lập mà thuyền bè chưa thể tiếp cận.

Dung-may-bay-cuu-hai-chau-nho-bị-mac-ket-giua-song-2.jpg
Hình ảnh máy bay không người lái tham gia cứu hai em nhỏ giữa dòng lũ chảy xiết tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai tháng 7-2025.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp các đơn vị viễn thông duy trì, đảm bảo thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ bộ đàm; nghiên cứu triển khai các trạm phát sóng lưu động. Ngành điện lực lên phương án chuẩn bị nguồn điện dự phòng.

Ngành Y tế cùng các địa phương chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các vật tư, thiết bị y tế, thuốc men đề phòng các trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, yêu cầu nghiên cứu việc thành lập ban chỉ huy ứng phó bão lụt tiền phương gắn với các ban chỉ huy phòng thủ khu vực để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống bão số 13.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.